1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Hong Kong ẩu đả giữa cơ quan lập pháp

(Dân trí) - Các nghị sĩ Hong Kong đã xô xát lẫn nhau do bất đồng quan điểm về việc chọn lựa vị trí chủ tịch của một ủy ban chủ chốt tại cơ quan lập pháp.

Nghị sĩ Hong Kong ẩu đả giữa cơ quan lập pháp

Nghị sĩ Hong Kong ẩu đả giữa cơ quan lập pháp - 1

Xô xát đã xảy ra tại cơ quan lập pháp Hong Kong (Ảnh: Reuters)

Theo SCMP, sự việc diễn ra vào ngày 8/5 liên quan tới căng thẳng trong việc chọn lựa vị trí chủ tịch Ủy ban Nội vụ tại cơ quan lập pháp của Hong Kong.

Các nghị sĩ đã hô lớn và xô đẩy lẫn nhau trong phiên họp của nghị viện. Theo Reuters, một số nghị sĩ thân chính quyền đã tranh cãi, xô xát với các nghị sĩ ủng hộ dân chủ trong khi có xảy ra cự cãi giữa các nghị sĩ với nhân viên bảo vệ.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một nghị sĩ trèo lên tường trước khi bị nhân viên bảo vệ kéo xuống, trong khi, một nghị sĩ khác ngã xuống sàn nhà.

Theo SCMP, vụ xô xát đã dẫn tới việc 10 nghị sĩ phe đối lập bị đưa ra ngoài.

Nghị sĩ Hong Kong ẩu đả giữa cơ quan lập pháp - 2

Một nghị sĩ bị xô ngã xuống sàn (Ảnh: Reuters)

Cả 2 bên đều cáo buộc nhau lạm dụng quyền lực, dẫn tới leo thang căng thẳng về việc ai trong số 2 nghị sĩ Starry Lee Wai-king và Dennis Kwok sẽ được chọn là chủ tịch Ủy ban Nội vụ.

Phe ủng hộ dân chủ cáo buộc việc phe thân chính quyền cố giữ ghế ủy ban trên là “sai quy trình”.

Bà Starry Lee Wai-king, người hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nội vụ, đã lao tới bục chủ trì lúc 13h15, sau khi cuộc họp của một ủy ban về giáo dục kết thúc.

Các nghị sĩ phe dân chủ sau đó đã cố gắng đi tới ghế chủ tịch của bà Starry Lee - một nghị sĩ thân chính quyền. Trong khi đó, các nghị sĩ ủng hộ bà Lee đã đứng vây quanh bà, còn các nhân viên bảo vệ ngăn phe đối lập tiến lại gần.

Những tiếng hô lớn cất lên: “Bà Starry Lee hãy xuống đi”. Trong khi đó, các nghị sĩ thân chính quyền lại cáo buộc ông Kwok - người đang giữ chức phó chủ tịch ủy ban nói trên - là “lạm quyền”.

Kể từ năm ngoái, Ủy ban Nội vụ Hong Kong vẫn chưa chọn được người đứng đầu. Ông Kwok đã chủ trì các cuộc họp trong thời gian qua trong khi bà Lee đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử.

Nghị sĩ Hong Kong ẩu đả giữa cơ quan lập pháp - 3

Một nghị sĩ bị đưa ra ngoài (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo SCMP