1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghi phạm thứ ba đánh bom rạp hát Paris là người Pháp

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Pháp đã xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết thứ ba trong vụ thảm sát rạp hát Bataclan là Foued Mohamed-Aggad, người Pháp. Hắn từng tới Syria tham chiến cho IS trước khi về nước năm 2014 với mục tiêu “tử vì đạo”.


Foued Mohamed-Aggad, 23 tuổi, là một trong 3 kẻ đánh bom liều chết tại rạp hát Bataclan (Ảnh: Le Parisien)

Foued Mohamed-Aggad, 23 tuổi, là một trong 3 kẻ đánh bom liều chết tại rạp hát Bataclan (Ảnh: Le Parisien)

Theo tờ báo Pháp Le Parisien, cơ quan điều tra đã có trong tay ảnh và danh tính của kẻ khủng bố thứ ba trong vụ tấn công vào rạp Bataclan hôm 13/11, làm 90 người thiệt mạng.

Theo đó Foued Mohamed-Aggad, 23 tuổi, sinh tại thành phố Strasbourg, Pháp từng là thành viên một nhóm thanh niên bị cực đoan hóa và đã tới Syria cuối năm 2013. Hai thành viên trong nhóm này đã chết không lâu sau khi đến nơi, trong khi 7 kẻ khác quay trở lại Pháp vào mùa Xuân 2014 nhưng đã bị bắt.

Aggad được tin là đã tới Syria cùng anh trai Karim, 25 tuổi, kẻ đã bị bắt giam tại Pháp.

Aggad trở về Pháp với ý định chết như một kẻ “tử vì đạo”. Một số tờ báo tại Pháp cho biết mẹ của Aggad, một người gốc Marốc, đã gửi tiền để con trai có thể quay về nước.

Theo kênh BFM TV, Aggad khá thân cận với Mourad Fares, một trong những kẻ giữ vai trò chính trong việc tuyển mộ chiến binh tại Pháp.

Việc xác định danh tính nghi phạm thứ ba trong vụ đánh bom rạp Bataclan bị kéo dài, một phần do thi thể thủ phạm bị phá hủy sau khi kẻ này tự kích nổ bom mang theo người lúc bị cảnh sát tiếp cận. Danh tính của Aggad được xác định từ cuối tuần trước sau khi mẫu ADN của tên này được khẳng định khớp với các thành viên trong gia đình.

Trước đó, danh tính của hai kẻ tấn công khác đã được xác định gồm Ismaël Omar Mostefai, 29 tuổi, đến từ tây nam Paris và Samy Animour, 28 tuổi, đến từ đông bắc Paris.

Thanh Tùng

Tổng hợp