1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm sát hại bé gái Việt có thể rất thông thuộc địa hình

(Dân trí) - Cảnh sát tỉnh Chiba của Nhật Bản cho rằng, Lê Thị Nhật Linh, bé gái 9 tuổi gốc Việt, đã bị kẻ xấu sát hại và nghi phạm có thể là người rất thông thuộc địa hình nơi cô bé sống, đài NHK cho biết.

Một bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản


Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé Nhật Linh. (Ảnh: NHK)

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé Nhật Linh. (Ảnh: NHK)

Đài NHK đưa tin, cảnh sát tỉnh Chiba cho rằng, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh có thể là người rất thông thuộc địa hình nơi em sống cũng như con đường tới trường hàng ngày của em. Họ cho rằng, đoạn đường này không dễ đi lại với người bên ngoài. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm thêm thông tin về những người khả nghi trong khu vực.

Trong khi đó, một người bạn cùng lớp của Nhật Linh cho biết, cô bé đã kể với người bạn này về việc cô bị một người lạ theo dõi trên đường tới trường hồi tháng 1 và cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Kể từ đó, mỗi lần đi học, Nhật Linh thường cố đi thật nhanh qua nơi đã nhìn thấy người lạ.

Theo nhận định ban đầu rằng, bé Nhật Linh có thể đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ sáng 24/3 đến đêm 25/3 bởi thi thể em đã cứng đờ khi được một người dân địa phương ở Abiko phát hiện lúc 6h45 sáng 26/3.

Bé Nhật Linh mất tích sau khi rời nhà đi học vào tầm hơn 8h sáng ngày 24/3, đến 8h40 cùng ngày, nhà trường nơi em học thông báo về gia đình rằng em không tới lớp. Một tình nguyện viên quan sát tại ngã tư nằm giữa nhà và trường học của em cũng nói rằng không nhìn thấy bé đi qua hôm đó. Kết hợp với phân tích dữ liệu camera an ninh từ nhà đến trường, cảnh sát cho rằng cô bé có thể đã bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi ra khỏi nhà.

Thi thể của cô bé được một người dân địa phương ở Abiko phát hiện vào sáng 26/3 tại khe hẹp của cây cầu bắc qua một con mương, nơi ít người qua lại và cách nhà cô bé hơn 10km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cô bé có vết bầm tím ở cổ, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cô bé đã bị siết cổ. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện những chấn thương nhỏ ở đầu và chân tay cô bé.

Tuy nhiên, tại hiện trường, cảnh sát không thấy bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc vật lộn, cũng như không tìm được bất cứ vật dụng nào của cô như quần áo hay chiếc mũ và chiếc balo cô bé mang theo khi ra khỏi nhà. Do đó, cảnh sát cho rằng, nghi phạm có thể đã sát hại cô bé ở một nơi khác, sau đó đem tới bờ mương này để kéo thời gian tìm kiếm thi thể.

Minh Phương

Theo NHK