1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngành du lịch “tỷ đô” của Ai Cập nguy cơ sụp đổ vì bạo loạn

(Dân trí) - Từng thu về tới 13 tỷ USD và đóng góp 11% vào GDP, ngành du lịch của Ai Cập đang lao dốc mạnh khi các công ty du lịch quốc tế đua nhau hủy tour, trong khi nhiều quốc gia khuyến cáo người dân tránh xa Ai Cập vì bạo lực.

Theo hãng tin AFP, lo sợ các cuộc bạo loạn khắp Ai Cập sau cuộc trấn áp đẫm máu của chính quyền được quân đội hậu thuẫn hồi giữa tuần đã khiến một loạt quốc gia cảnh báo người dân không nên tới vương quốc của kim tự tháp.

Bạo lực đang bùng phát khắp Ai Cập khiến du khách lo sợ
Bạo lực đang bùng phát khắp Ai Cập khiến du khách lo sợ

Trong khi đó những du khách đang có mặt tại đây được khuyến cáo ở trong khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, cho dù các khu vực họ lưu trú không bị bạo lực đe dọa, khiến cảm giác bất an, vốn đã làm ảnh hưởng nặng nề ngành du lịch càng tăng thêm.

Du lịch là một bộ phận thiết yếu trong nền kinh tế Ai Cập, chiếm khoảng hơn 11% GDP trước khi làn sóng bất ổn chính trị bùng phát từ sự kiện mùa Xuân Ả rập năm 2011.

Theo số liệu của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD, năm 2010 Ai Cập từng đón 14,7 triệu lượt du khách, trong đó có 2,8 triệu người Nga, 1,5 triệu người Anh, 1,3 triệu người Đức. Doanh thu của ngành này vào thời điểm đó đạt tới 13 tỷ USD.

Tuy nhiên năm 2011, lượng du khách sụt mạnh xuống 9,5 triệu người trước khi phục hồi lại mức 11,2 triệu vào năm 2012. Trong 5 tháng đầu năm 2013, số du khách tới đây tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngày hôm qua, các hãng lữ hành Thomas Cook và TUI Germany, công ty con của TUI travel – hãng du lịch lớn nhất châu Âu, đã thông báo việc hủy toàn bộ các chuyến đưa du khách từ Đức tới Ai Cập cho đến ngày 15/9, do lo ngại tình hình mất an ninh hiện nay.

Các hãng lữ hành tại Bỉ, Jetair và Thomas Cook cũng đã hủy toàn bộ các chuyến bay tới Ai Cập cho đến hết tháng 8, hãng thông tấn Belga cho biết.

Chính phủ Anh thì tiếp tục mở rộng cảnh báo đi lại tới Ai Cập được đưa ra trước đó, bao gồm cả các khu nghỉ dưỡng tại biển Đỏ, vốn được coi là an toàn cho đến khi các sự kiện hồi tuần này nổ ra.

Cảnh báo đã nêu cụ thể rằng các công dân Anh tại khu nghỉ dưỡng Hurghada nên ở trong khách sạn, sau khi giới chức Anh nhận được khuyến cáo từ cảnh sát Ai Cập về bạo lực trong bối cảnh có một người thiệt mạng tại thành phố này trong cuộc trấn áp ngày thứ Tư.

“Cảnh sát Hurghada đã khuyến cáo các du khách ở lại trong khuôn viên khách sạn”, thông báo từ Bộ ngoại giao Anh viết. “Chúng tôi khuyến cáo người dân tuân theo lời khuyên này. Mọi người nên tránh mọi cuộc tuần hành và tụ tập đông người. Nếu nhận thấy có bất kỳ cuộc biểu tình nào ở gần kề, các bạn cần rời khu vực đó ngay lập tức. Đừng tìm cách vượt qua các chốt chặn trên đường do các lực lượng an ninh và người biểu tình dựng lên”.

Nhiều khu du lịch nổi tiếng của Ai Cập đang rơi vào cảnh đìu hiu
Nhiều khu du lịch nổi tiếng của Ai Cập đang rơi vào cảnh đìu hiu

Hiệp hội du lịch Anh (ABTA) ước tính rằng hiện có khoảng 40.000 người Anh đang ở tại các khu nghỉ dưỡng ven biển Đỏ, bao gồm Hurghada và Sharm el-Sheikh, cách Cairo khoảng 8 giờ xe chạy.

Hãng du lịch Thomas Cook có trụ sở tại Anh cho biết đã hủy toàn bộ các chuyến đi từ các khu nghỉ dưỡng ở biển Đỏ tới Cairo, Luxor, ngọn núi của Moses và tu viện thánh Catherine.

Giới chức Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng có những cảnh báo tương tự như Bộ ngoại giao Anh. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius còn bày tỏ có khả năng nước này sẽ tiến hành một cuộc di tản các công dân nước mình.

“Chúng tôi sẽ theo dõi xem tình hình diễn biến ra sao”, ông Fabius nói và cho biết thêm trong thời điểm này các công dân Pháp “được khuyến cáo mạnh mẽ nên ở nhà”.

Nga, nước có hơn 50.000 công dân đang đi nghỉ tại Ai Cập và một con số tương tự đã đặt vé để tới đây trong các tháng tới, cũng khuyến cáo các công ty du lịch ngừng bán tour tới quốc gia Bắc Phi này.

Các hãng lữ hành tại Phần Lan, Na-uy, Thụy Điển thì cho biết trong cuối tuần này họ sẽ cho hồi hương toàn bộ du khách của mình, nhiều người trong số này chấp nhận cắt ngắn kỳ nghỉ. Những công ty này cũng tạm dừng các chuyến đưa du khách mới tới Ai Cập ít nhất cho tới tháng 9. Thậm chí một số trường hợp còn tạm dừng cho tới giữa tháng 10.

Italia, Áo và Bỉ cũng khuyến cáo người dân không nên tới Ai Cập. Trong đó chính phủ Italia đã nhấn mạnh thêm một cảnh báo trước đó với nhận định: “an ninh chung đang có xuống cấp không ngừng” tại Ai Cập. Ước tính khoảng 19.000 người Italia đang du lịch tại quốc gia kim tự tháp.

Liên đoàn các hãng lữ hành Italia Fiavet cho biết lượng du khách nước này tới Ai Cập đã giảm khoảng 80% trong năm nay.

Thanh Tùng
Tổng hợp