1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga yêu cầu máy bay chiến đấu nâng độ cao sau vụ Su-25 bị bắn rơi

(Dân trí) - Nga được cho là đã yêu cầu các máy bay chiến đấu của Moscow ở chiến trường Syria bay cao hơn sau vụ nhóm phiến quân bắn rơi máy bay Su-25 của Không quân nước này hồi cuối tuần trước, Izvestia đưa tin.

Tàn dư của Su-25 sau khi bị bắn hạ. (Ảnh: Reuters)
Tàn dư của Su-25 sau khi bị bắn hạ. (Ảnh: Reuters)

Trang tin Izvestia ngày 5/2 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã yêu cầu các máy bay thuộc biên chế không quân nước này hoạt động ở Syria bay cao hơn sau vụ máy bay Su-25 bị tên lửa phòng không vác vai của phiến quân bắn rơi ở tỉnh Idlib hôm 3/2.

Theo đó, các máy bay Nga trong tương lai sẽ được phải bay ở độ cao tối thiểu 5.000 m nhằm tránh lặp lại kịch bản bị bắn rơi. Đây là quy định đã được Nga ban hành từ trước đó nhưng không rõ lý do vì sao các máy bay Su-25 ở Syria những ngày gần đây lại bay ở độ cao thấp hơn.

Đại diện điện Kremlin cho biết tên lửa phòng không vác vai mà phiến quân ở Syria đang tạo ra mối đe dọa cho toàn bộ máy bay đang tác chiến tại đây, nhưng còn quá sớm để kết luận ai là người đã cung cấp loại vũ khí này cho phiến quân ở Syria.

“Thật đáng lo ngại khi hệ thống tên lửa phòng không vác vai đang nằm trong tay những kẻ khủng bố. Đây là mối đe dọa cho tất cả các chính phủ”, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với phóng viên.

Ông Peskov cũng không chia sẻ về việc liệu Nga có thay đổi chính sách của nước này ở Syria sau vụ tấn công Su-25 hay không. Ông nhấn mạnh Nga đã có đầy đủ hỏa lực ở Syria để có thể “chôn vùi” lực lượng phiến quân khi cần thiết.

Vụ bắn rơi Su-25 xảy ra tại khu vực Idlib do nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra kiểm soát. Tahrir al-Sham, nhóm cực đoan có liên quan tới Al-Nusra đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo Reuters. Trước đó, nhóm phiến quân Jaysh al-Nasr tuyên bố có liên kết với quân đội Syria tự do (FSA) đăng tải video máy bay Su-25 bị bắn rơi trên mạng xã hội Twitter. Thông báo cho biết hệ thống phòng không của Jaysh al-Nas đã khai hỏa vào Su-25.

Ngay sau đó, Nga đã điều máy bay quân sự tới khu vực do Al-Nusra kiểm soát ở Idlib và dội “mưa” hỏa lực để trả đũa, tiêu diệt ít nhất 30 phiến quân.

Đức Hoàng

Theo CNA