1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xác nhận chuyển 3 trực thăng sửa chữa cho Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã lần đầu tiên xác nhận rằng một tàu chở hàng, vốn bị chặn ở ngoài khơi Scotland và buộc phải quay về, chở 3 máy bay trực thăng được sửa chữa và các hệ thống phòng không cho Syria.

 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Phía Anh cho hay con tàu MV Alaed, thuộc sở hữu của công vận tải Nga Femco, dường như đã quay trở lại Nga sau khi một công ty bảo hiểm có trụ sở tại London ngừng bảo hiểm cho con tàu MV Alaed vì các cáo buộc tàu chở vũ khí tới Syria.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố: “Con tàu được nhắc tới trong những ngày gần đây thực chất chở các hệ thống phòng không và 3 trực thăng đã được sửa chữa cho Syria”.

Theo ông Lavrov, các trực thăng nói trên đã được sửa chữa tại Nga theo một hợp đồng ký kết với Syria từ năm 2008.

“Chúng là những trực thăng từ thời Liên Xô và đã có mặt tại Syria khi Liên Xô chưa tan rã. Một hợp đồng được ký kết năm 2008 nhằm sửa chữa chúng”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho hay, sau khi việc sửa chữa hoàn tất, các trực thăng đã được đưa lên tàu để tới Syria. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm rằng các máy bay trực thăng vận chuyển trong tình trạng bị tháo rời và toàn bộ quá trình lắp đặt lại sẽ mất không dưới 3 tháng.

“Vì vậy, việc nói rằng chúng tôi bán vũ khí cho Syria là không chính xác chút nào”, ông Lavrov khẳng định.

Các quốc gia phương Tây muốn Nga ngừng vận chuyển vũ khí cho Syria nhưng không có một lệnh cấm vận nào của Liên hợp quốc về việc vận chuyển như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này cho biết Mátxcơva không vận chuyển vũ khí nào cho Syria để có thể được sử dụng trong một cuộc xung đột dân sự.

Ông Lavrov tuyên bố Nga không vi phạm bất kỳ điều gì và sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết theo hợp đồng với Syria.

An Bình
Theo BBC, AP