1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố có thể đóng được tàu sân bay giống Mistral

(Dân trí) - Một quan chức ngành đóng tàu của Nga ngày 23/3 tuyên bố nước này hoàn toàn có thể đóng được tàu sân bay Mistral phiên bản của Nga nếu được bộ quốc phòng đặt hàng, giữa lúc quân đội Nga chưa thể nhận tàu này từ Pháp do chậm trễ trong giao hàng.

Tàu sân bay Mistral mà Nga đặt hàng vẫn chưa được Pháp bàn giao (Ảnh: Tass)
Tàu sân bay Mistral mà Nga đặt hàng vẫn chưa được Pháp bàn giao (Ảnh: Tass)

Thông tin được chủ tịch Alexei Rakhmanov của Tổng công ty đóng tàu thống nhất của Nga tuyên bố. Theo đó, hãng đóng tàu này hoàn toàn đủ khả năng cho ra đời một Mistral phiên bản của Nga.

“Nếu bộ quốc phòng nghĩ rằng những con tàu đó là cần thiết với một phiên bản hiệu chỉnh đặc biệt, do điều kiện khí hậu và sách lược quốc phòng của chúng ta, chúng tôi sẽ đóng những con tàu đó. Loại tàu đó hoàn toàn không có gì quá phực tạp”, ông Rakhmanov tuyên bố.

“Chúng tôi cần một nhiệm vụ rõ ràng. Từ quan điểm của người sản xuất, chúng tôi biết cách để làm việc đó”, vị quan chức tuyên bố trên đài phát thanh Ekho Moskvy. Theo Alexei Rakhmanov, nhà máy đóng tàu Baltic tại St. Petersburg hoàn toàn có khả năng thực thi nhiệm vụ này, bởi nhà máy từng tham gia sản xuất thân sau của Mistral.

Vị quan chức này cũng cho biết, sau khi nhà máy trên được hiện đại hóa, việc đóng những con tàu dài tới 250m, tức dài hơn tàu Mistral của Pháp tới 50m là trong tầm tay.

Khi được hỏi liệu bộ quốc phòng Nga có kế hoạch tự đóng các tàu sân bay chở máy bay trực thăng hay không, Rakhmanov nói ông “không có thông tin nào về kế hoạch đó”.

Dù vậy ông cho biết các tàu sân bay trực thăng do Nga sản xuất sẽ có giá thành thấp hơn. “Nếu so sánh về giá bàn giao tôi có thể nói rằng tàu ngầm Nga rẻ hơn 2,5 lần. Đối với tàu mặt nước, nó còn tùy thuộc vào thế hệ”, Rakhmanov nói.

Hợp đồng đóng 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho hải quân Nga được ký tháng 6/2011 với tổng chi phí 1,12 tỷ euro. Tàu đầu tiên có tên Vladivostok và được hạ thủy tháng 10/2013. Lẽ ra tàu đã được bàn giao tháng 11 năm ngoái, nhưng ở phút chót, Paris đã hoãn bàn giao với lập luận Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thanh Tùng
Theo RIA