1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai quân bảo vệ Aleppo: Cái kết đẹp

Ngày 23/12, một tiểu đoàn cảnh sát quân sự Nga đã được triển khai đến thành phố mới giải phóng Aleppo.

Lực lượng này được Nga điều động nhằm bảo vệ cho lực lượng công binh và nhân sự làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Aleppo.

''Lực lượng cảnh sát quân sự Nga đã có mặt tại căn cứ Hmeymim để chuẩn bị triển khai tới Aleppo cho thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm hòa giải Syria. Họ sẽ bảo vệ cho lực lượng công binh và nhân sự hỗ trợ nhân đạo tại Aleppo'', Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cảnh sát quân sự Nga sẽ bảo vệ cho Aleppo
Cảnh sát quân sự Nga sẽ bảo vệ cho Aleppo

Trong biên chế quân đội Nga, cảnh sát quân sự là lực lượng chuyên đảm bảo việc giữ gìn trật tự, kỷ luật trong quân đội.

Được biết, khi triển khai tới Aleppo, lực lượng này có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hệ thống cố vấn Nga nói riêng và cho cư dân Aleppo nói chung.

Ngoài lực lượng này, các nhân viên y tế cũng đã được chuyển đến Aleppo để ổn định đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã từng nói với Tổng thống Putin rằng, việc triển khai tiểu đoàn cảnh sát quân sự Nga là cần thiết để đảm bảo an ninh cho Aleppo.

Nhất là khi lực lượng công binh đang rà phá bom mìn tại các khu vực dân cư ở Aleppo, và hàng trăm nhân viên y tế đang cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, chăm sóc người dân địa phương.

Ngừng bắn hoàn toàn

Cũng trong ngày 23/12, Tổng thống Putin cho biết, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và ông Assad đã đồng ý họp bàn tại thủ đô Astana của Kazakhstan để đàm phán về một thỏa thuận hòa bình mới tại Syria.

Ông Putin gọi việc giải phóng Aleppo là một bước quan trọng bậc nhất hướng tới việc bình thường hóa tình hình ở Syria và khu vực. Trong đó, ông nhấn mạnh, quân đội Nga đóng vai trò quyết định trong chiến dịch này.

"Giải phóng Aleppo khỏi các phần tử cực đoan là sự kiện quan trọng nhất trong tiến trình bình thường hóa tình hình ở Syria, và tôi hy vọng cả khu vực cũng sẽ được như vậy.", tổng thống Putin nói tại cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, chiến dịch sơ tán phiến quân đầu hàng khỏi Aleppo đã hoàn thành. Các bên đã thiết lập điều kiện để bắt đầu cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn ở Syria.

Bên cạnh đó, ông Sergei Shoigu cũng báo cáo với Tổng thống Putin về các bước hoàn thành chiến dịch giải phóng Aleppo.

"Tổng thống Putin đề cao mối liên hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp từ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Các bên cần tuân thủ từng bước trong tiến trình tiếp theo. Theo ý kiến của tôi, chúng ta đã gần tiến tới mục đích quan trọng nhất, đó là đạt được thỏa thuận về việc ngừng bắn hoàn toàn ở Syria", ông Shoigu nhấn mạnh.

Theo Trà Giang

Đất Việt