1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “tố” Mỹ phá khóa lãnh sự quán

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 cho biết các quan chức Mỹ đã đột nhập vào khu nhà ở bên trong lãnh sự quán Nga tại San Francisco và hành động phi pháp này của Washington sẽ bị đáp trả.

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco (Ảnh: Wikipedia)
Lãnh sự quán Nga tại San Francisco (Ảnh: Wikipedia)

Theo Reuters, các nhân viên ngoại giao Nga đã buộc phải rời khỏi lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ từ tháng 9 sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định tịch thu cơ sở ngoại giao này.

Từ đó đến nay, giới chức Mỹ đã chiếm quyền quản lý các khu vực hành chính trong khuôn viên lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Tuy nhiên, ngày 1/10, họ tiếp tục tiếp cận khu vực từng là nhà ở của các nhân viên ngoại giao Nga và phá cửa để vào bên trong dù trước đó các nhân viên Nga đã khóa lại trước khi rời đi.

“Bất chấp những lời cảnh báo của chúng tôi, giới chức Mỹ đã không nghe theo lẽ phải và không chịu từ bỏ những ý đồ bất hợp pháp của họ. Chúng tôi có quyền đáp trả Mỹ. Nguyên tắc có đi có lại sẽ luôn là nền tảng trong ngoại giao”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga đã gọi giới chức Mỹ là những “kẻ xâm phạm” khi chiếm quyền kiểm soát cả nơi ở của các nhân viên ngoại giao Nga.

“Chúng tôi hiểu rằng người một khi người Mỹ đột nhập vào các cơ sở ngoại giao của chúng tôi, thì họ cũng phải chấp nhận rằng phái đoàn ngoại giao của họ ở Nga cũng sẽ bị đối xử tương tự như vậy”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 cho biết giới chức Mỹ không đột nhập vào nơi ở của các nhà ngoại giao Nga. Theo người phát ngôn này, các nhân viên an ninh và các đại diện của Văn phòng Ngoại giao đoàn thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đi qua các khu vực này để đảm bảo rằng các nhân viên ngoại giao Nga đã rời đi trước hạn chót 1/10.

Vụ việc trên một lần nữa làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ. Hồi tháng 8, Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và hai tòa nhà khác ở Washington và New York. Trước đó, Nga cũng đã yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Moscow xuống còn 455 người, đúng bằng số nhân viên ngoại giao của Nga tại Mỹ.

Tổng thống Putin đề nghị Đại sứ Mỹ cùng hàn gắn quan hệ


Từ phái qua trái: Tổng thống Vladimir Putin, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP)

Từ phái qua trái: Tổng thống Vladimir Putin, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP)

Cũng trong ngày 3/10, tại buổi lễ trình quốc thư của các đại sứ mới tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi Nga - Mỹ hợp tác trên cơ sở bình đẳng. Theo nhà lãnh đạo Nga, mức độ hiện tại của quan hệ song phương giữa Moscow và Washington “không thể khiến hai nước hài lòng”.

“Chúng tôi ủng hộ mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng, có thể dự đoán và hai bên cùng có lợi, tuy nhiên điều này phải được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lợi ích quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”, Tổng thống Putin nói.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết nhà lãnh đạo Nga mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, nhưng ông Putin không thể làm điều này một mình.

Tổng thống Donald Trump từng đưa ra cam kết về việc cải thiện quan hệ song phương, vốn ở mức thấp nhất từ sau chiến tranh Lạnh, với Nga. Tuy nhiên, những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đã khiến quan hệ hai nước liên tục căng thẳng và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thành Đạt

Tổng hợp