1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "tố" Mỹ dùng bom cấm tấn công Syria

(Dân trí) - Quân đội Nga cáo buộc hai máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả bom phốt pho xuống tỉnh Deir Ez-Zor của Syria gây hỏa hoạn diện rộng hồi cuối tuần qua. Mỹ đã bác bỏ thông tin này.


Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh đang lên kế hoạch cho một cuộc không kích vào Syria. (Ảnh minh họa: Getty)

Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh đang lên kế hoạch cho một cuộc không kích vào Syria. (Ảnh minh họa: Getty)

Theo thông tin từ Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria, hai máy bay F-15 của Mỹ đã thả các quả bom phốt pho xuống thị trấn Hajin ở tỉnh Deir Ez-Zor của Syria hôm 8/9.

"Sau các cuộc tấn công (của Mỹ), các vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khu vực", Trung tướng Nga Vladimir Savchenko cho biết hôm qua. Cũng theo quan chức này, hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau vụ tấn công nói trên.

Việc sử dụng bom cháy ở các khu vực đông dân cư đã bị cấm theo Công ước quốc tế năm 1980. Mỹ đã ký vào văn kiện này năm 2009. Tuy nhiên, việc sử dụng phốt pho trắng làm tín hiệu không bị cấm theo Công ước này.

Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga về việc sử dụng bom phốt pho nhằm vào Syria. "Tại thời điểm này, chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào về việc sử dụng phốt pho trắng. Thậm chí, không đơn vị quân đội nào của chúng tôi trong khu vực được trang bị bom phốt pho trắng", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson cho biết hôm qua.

Cáo buộc của Nga đưa ra giữa lúc quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng ở Syria. Nga liên tục cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực để chuẩn bị cho một cuộc không kích nữa vào Syria nhằm cản trở quân đội Syria giải phóng Idlib, hang ổ cuối cùng của phiến quân và khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Washington một mặt bác bỏ cáo buộc của Moscow, nhưng mặt khác tuyên bố sẵn sàng đáp trả nhanh chóng nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Minh Phương

Theo RT