1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tổ chức “cuộc chiến” xe tăng quốc tế

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/8 đã tổ chức một cuộc đua quốc tế vô cùng khác thường: Người tham gia lái xe bọc thép, bắn vào mục tiêu trên đường đi.

 

Sự kiến được cho là cuộc đua xe tăng đầu tiên trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga xây dựng cuộc đua trên mô hình các cuộc đua biathon (vừa bắn súng vừa trượt băng) truyền thống.

 

Xe tăng của Nga, Kazakhstan, Belarus and Armenia đã tham gia thi thố trên chặng đường sình lầy 20km bên ngoài Mátxcơva.

 

Người phát ngôn quân đội Nga cho hay khán giả có thể theo dõi cuộc đua với người thực và xe tăng thực.

 

Báo chí Nga cho biết Mỹ cũng đã nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, sẽ tham gia cuộc đua vào năm tới.

 

Lời mời của Nga có vẻ như là nhằm làm dịu một số căng thẳng ngoại giao giữa hai nước hiện nay. Trong khi đó, báo Mỹ đã châm biếm rằng hai nước có thể hòa thuận qua vụ “bắn súng” này.
 
 

 

Vũ Quý

Theo Kyodo