1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tính rút bớt lực lượng ở Syria

(Dân trí) - Nga được cho là đang cân nhắc giảm hiện diện quân sự ở Syria trong bối cảnh quân đội Syria đã giành lại kiểm soát hầu hết lãnh thổ từ các nhóm khủng bố, nhật báo Kommersant cho biết.


Một máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: Sputnik)

Kommersant dẫn nguồn tin quân sự và ngoại giao ngày 29/10 cho biết, Nga dự định chỉ giữa lại các đơn vị cảnh sát, các cố vấn quân sự và lực lượng bảo vệ các căn cứ của Nga ở Hmeymim và Tartus (Syria).

Số máy bay chiến đấu của Nga ở Syria cũng có thể được cắt giảm, tuy nhiên các hệ thống phòng thủ bảo vệ căn cứ của Nga sẽ vẫn được duy trì.

“Cho dù là kịch bản nào thì Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Vladimir Putin cũng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng”, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Bộ Quốc phòng Nga hiện từ chối bình luận về những thông tin này và nói rằng quân đội Nga hiện chưa có kế hoạch giảm hiện diện ở Syria.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi chính phủ Nga công bố rằng, quân đội Syria với sự yểm trợ của Không quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát hơn 95% lãnh thổ từ tay các nhóm phiến quân, khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 24/10 cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy hơn 900 trại huấn luyện, gần 700 nhà máy, xưởng chế tạo vũ khí và khoảng 1.500 trang thiết bị quân sự của các nhóm khủng bố ở Syria. Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria vào ngày 30/9/2015 theo đề nghị của chính phủ Syria.

Minh Phương

Theo Sputnik