1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tính đưa tàu sân bay duy nhất đến Địa Trung Hải

(Dân trí) - Tàu Đô đốc Kuznetsov - tàu sân bay độc nhất vô nhị của Nga - có thể sẽ được điều đến Địa Trung Hải vào mùa hè này, hãng tin Tass dẫn lời quan chức cấp cao của Hải quân Nga cho biết cuối tuần qua.

Tàu Đô đốc Kuznetsov. (Ảnh: Tass)
Tàu Đô đốc Kuznetsov. (Ảnh: Tass)

"Mùa hè năm nay, chúng tôi dự định sẽ triển khai tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tới vùng biển Địa Trung Hải, dẫn đầu biên đội tàu Nga đang hoạt động trong khu vực", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập cụ thể sứ mệnh của tàu Đô đốc Kuznetsov tại Địa Trung Hải.

Tàu đô đốc Kuznetsov có thể chở tới 45 trực thăng. Tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 43.000 tấn, lớn nhất là 61.390 tấn, chiều dài 305 m, bề ngang 72 m. Thủy thủ đoàn gồm 1.690 người (626 phi hành đoàn, 40 nhân viên), trên tàu có 3.857 phòng.

Tàu được trang bị 8 động cơ nồi hơi và 4 động cơ turbin khí có tổng công suất khoảng 280.000 mã lực, đạt tốc độ tối đa tới 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động đạt 15.700 km với tốc độ hành trình 18 hải lý/giờ.

Không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống, tàu Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng của mình chứ không cần một đội tàu bảo vệ vì đây vốn là một tuần dương hạm mang tên lửa hạng nặng.

Hiện con tàu đang ở xưởng đóng tàu ở Murmansk để các chuyên gia trang bị để con tàu sẵn sàng cho một chiến dịch lâu dài.

Minh Phương

Theo JewishPress