1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiêu tốn 115 triệu USD vào chiến dịch không kích tại Syria

(Dân trí) - Tạp chí quân sự và quốc phòng IHS Jane's ước tính Mátxcơva đã tiêu tốn tổng cộng từ 80-115 triệu USD vào các cuộc không kích tại Syria, tương đương 4 triệu USD/ngày, tính từ khi bắt đầu chiến dịch ngày 30/9.

 

Chi phí cho mỗi máy bay chiến đấu theo giờ là khoảng 12.000 USD và chi phí cho trực thăng chiến đấu là 3.000 USD/giờ, theo tạp chí IHS (Ảnh: Wikicommons)
Chi phí cho mỗi máy bay chiến đấu theo giờ là khoảng 12.000 USD và chi phí cho trực thăng chiến đấu là 3.000 USD/giờ, theo tạp chí IHS (Ảnh: Wikicommons)

Tạp chí The Moscow Times đã trích dẫn số liệu thống kê của IHS Jane's cho hay khoản chi tiêu trên bao gồm các khoản chi phí cho các cuộc không kích, cung cấp đạn dược, xây dựng hạ tầng và hỗ trợ binh lính.

Nếu so với tổng chi ngân sách của Nga cho quốc phòng năm nay lên đến 50 tỷ USD, thì con số trên không đáng kể, nhưng điều đó cho thấy Điện Kremlin đã tăng cam kết cho quốc phòng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo nội chiến tại Syria có thể kéo dài nhiều năm và nếu như có quân nhân tại Syria, thì sự can thiệp của Nga sẽ còn tăng lên nữa.

Xuất kích từ căn cứ không quân của Nga tại lãnh thổ do chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad, khoảng 36 chiến đấu cơ và 20 trực thăng chiến đấu đã tiến hành 40 cuộc xuất kích mỗi ngày kéo dài trong 3 tuần qua, theo Bộ Quốc phòng Nga. Chiến dịch đã phá hủy nhiều mục tiêu của phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, có được con số thống kê chính xác là rất hiếm khi. Truyền thông đưa tin rằng Điện Kremlin đã tăng chi tiêu để duy trì khoảng 1.500-2.000 quân nhân, cung cấp trang thiết bị vũ khí đạn dược qua đường hàng không và qua biển Đen, rồi tiền phí bay qua không phận Iran và Iraq.

Chi phí cho mỗi máy bay chiến đấu theo giờ là khoảng 12.000 USD và chi phí cho trực thăng chiến đấu là 3.000 USD/giờ, theo tạp chí IHS. Mátxcơva chi tiêu tổng cộng 710.000 USD để duy trì phi đội chiến đấu cơ và phi đội trực thăng trong một ngày, trong khi lượng bom đạn thả xuống Syria trị giá khoảng 750.000 USD/ngày.

Trong khi đó, chi phí cho các quân nhân là 440.000 USD/ngày và duy trì hạm đội tàu chiến tại Địa Trung Hải tiêu tốn 200.000 USD, chưa kể các khoản phí phụ khác cho dịch vụ hậu cần, thu thập thông tin tình báo, thông tin liên lạc lên đến 250.000 USD/ngày.

Như vậy, chi phí tối thiếu của Nga cho 1 ngày không kích tại Syria khoảng 2,4 triệu USD, khoản này như vậy vẫn là khiêm tốn. Theo Ben Moores, chuyên gia tạp chí IHS, con số thực tế có thể gấp đôi. Con số trên (2,4 triệu USD) còn chưa bao gồm chi phí của đợt phóng tên lửa hành trình vào ngày 7/10. Tuy nhiên theo ước tính của IHS, mỗi quả tên lửa hành trình Kaliber được phóng từ căn cứ quân sự tại Caspia trị giá khoảng 1,2 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về những con số thống kê trên.

Vũ Duy

Theo The Moscow Times

 

Nga tiêu tốn 115 triệu USD vào chiến dịch không kích tại Syria - 2