1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ hình ảnh đầu tiên về siêu tên lửa hạt nhân

(Dân trí) - Nga cuối tuần qua đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về RS-28 Sarmat - siêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay và có thể thổi bay một khu vực rộng bằng cả nước Pháp.


RS-28 Sarmat dự kiến đưa vào biên chế vào cuối năm 2018. (Ảnh: Makeyev

RS-28 Sarmat dự kiến đưa vào biên chế vào cuối năm 2018. (Ảnh: Makeyev

Những hình ảnh đầu tiên này được các chuyên gia thiết kế thuộc Cơ quan thiết kế tên lửa Makeyev vào hôm 23/10. RS-28 Sarmat vẫn đang trong giai đoạn phát triển tại Cơ quan thiết kế tên lửa Makeyev ở thành phố Miass và dự kiến đi vào sản xuất vào đầu năm 2018.

RS-28 Sarmat có thể đạt vận tốc tối đa 7km/giây và được thiết kế để “qua mặt” các hệ thống lá chắn tên lửa. Tên lửa này có thể mang theo các đầu đạn hạt nhân với sức công phá gấp 2.000 lần các quả bom mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Theo bình luận trên trang Dailymail, tên lửa này có thể xóa sổ một khu vực rộng lớn bằng cả nước Pháp.

Tổng thống Vladimir Putin được cho là muốn phát triển RS-28 Sarmat để thay thế cho các tên lửa họ RS-36M được đưa vào biên chế từ những năm 1970 và 1980. Tháng 6/2011, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Makeyev về việc phát triển tên lửa này. RS-28 Sarmat dự kiến được đưa vào biên chế cuối năm 2018 và thay thế hoàn toàn các tên lửa RS-36M trước năm 2020.

Minh Phương

Theo RT, Dailymail