1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga thừa nhận số người tử vong vì Covid-19 cao gấp 3 lần công bố

Minh Phương

(Dân trí) - Nga hiện là nước có nhiều người mắc Covid-19 thứ tư thế giới và số ca tử vong được cho là cao gấp 3 lần thống kê.

Nga thừa nhận số người tử vong vì Covid-19 cao gấp 3 lần công bố - 1
Nga là nước có số người mắc Covid-19 cao thứ 4 thế giới. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan thống kê liên bang Nga (Rosstat) cho biết, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, số người chết vì các lý do khác nhau ở Nga là 229.700 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tin AFP dẫn lời Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova ngày 28/12 cho hay: "Hơn 81% trong số này là do Covid-19". Điều này có nghĩa là kể từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, số người chết vì Covid-19 ở Nga là hơn 186.000 người.

Tuy nhiên, đến nay Nga chỉ thống kê 55.265 trường hợp tử vong do Covid-19, thấp hơn nhiều so với các tâm dịch khác trên thế giới. Theo giới chức Nga, nước này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc Covid-19, nhiều thứ 4 thế giới. Nga gây tranh cãi vì chỉ liệt kê các ca tử vong vì Covid-19 khi có xác nhận bằng khám nghiệm tử thi.

Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga tìm cách tránh tái phong tỏa toàn quốc nhằm khôi phục nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng Covid-19 thứ hai. Chính phủ Nga dự đoán GDP của nước này có thể giảm 3,9% trong năm nay, trong khi ngân hàng trung ương Nga dự đoán kinh tế còn suy giảm mạnh hơn nữa.

Tại cuộc họp báo cuối năm thường niên hồi đầu tháng, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ ý tưởng áp lệnh phong tỏa giống như nhiều quốc gia châu Âu dịp Giáng sinh. Nga hy vọng có thể đẩy lùi đại dịch bằng các biện pháp hạn chế nhất định và đặc biệt là chương trình tiêm chủng vắc xin.

Chương trình tiêm chủng này đã được triển khai hồi đầu tháng, ban đầu áp dụng với nhóm người thuộc nguy cơ cao trong độ tuổi từ 18-60 và không có bệnh lý nền. Cuối tuần qua, giới chức y tế Nga đã bật đèn xanh triển khai chương trình tiêm chủng với người trên 60 tuổi.

Viện nghiên cứu phát triển vắc xin Sputnik V cho biết đến nay họ đã phân phối khoảng 700.000 liều, song hiện chưa rõ bao nhiêu người ở Nga đã tiêm chủng ngừa Covid-19.