1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thừa nhận Mỹ sẽ không bao giờ dỡ bỏ trừng phạt

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ sẽ không bao giờ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow vì đây là một phần trong chính sách kéo dài suốt 100 năm qua của Washington.

nga 1.jpg

Thủ tướng Nga Medvedev (Ảnh: Reuters)

 

“Tôi có thể nói thẳng với các bạn rằng: Họ sẽ không bao giờ dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga vì các chính sách của họ, ít nhất trong 100 năm qua, đều dựa trên việc liên tục sử dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào đất nước của chúng tôi, dù cho tên gọi của chúng tôi là Liên Xô hay Liên bang Nga. Chưa có giai đoạn nào trong lịch sử mà không có lệnh trừng phạt”, Thủ tướng Medvedev ngày 29/3 trả lời câu hỏi từ những người sử dụng mạng xã hội VKontakte.

Theo Thủ tướng Medvedev, người từng giữ chức tổng thống Nga, lập trường của Mỹ thực sự đáng tiếc vì “điều đó đã làm xói mòn sự hợp tác quốc tế xuống một mức độ nhất định và cản trở Nga hợp tác với Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề then chốt liên quan tới an ninh toàn cầu và phát triển kinh tế”.

Hãng tin Bloomberg hôm qua dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức tại Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan tới vụ cựu điệp viên Nga Sergey Skripal nghi bị đầu độc tại Anh năm 2018.

Theo các nguồn tin trên, các lệnh trừng phạt Nga đang chờ được Nhà Trắng phê chuẩn trước khi ban hành chính thức. Một quan chức của chính quyền Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thông báo với người đồng cấp Nga trong cuộc điện đàm hồi tháng 2 rằng Washington sẽ buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ việc xảy ra tại Anh.

Mỹ và nhiều nước phương Tây đã cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên tại Anh bằng chất độc thần kinh được sản xuất từ thời Liên Xô. Trong khi đó, Moscow ngay từ đầu đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không liên quan tới vụ việc.

Các nước châu Âu và Mỹ đã trục xuất 100 nhà ngoại giao Nga để đáp trả nghi án đầu độc cựu điệp viên. Mỹ cũng từng áp lệnh trừng phạt với Nga vào tháng 8 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố tiếp tục áp lệnh trừng phạt bổ sung sau khi Nga không đưa ra sự bảo đảm về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Máy bay ném bom Mỹ xuất hiện gần Nga

nga 2.jpg

Một máy bay ném bom B-52 Mỹ bay cùng 3 máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy ngày 28/3. (Ảnh: Không quân Mỹ)

 

Theo thông báo của Lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, 5 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ngày 28/2 đã bay qua khu vực phía bắc biển Na Uy, nơi cách biên giới không phận Nga chỉ khoảng 450-500km.

“Các chuyến bay này cho phép phi hành đoàn tiến hành các hoạt động làm quen với khu vực và thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác thông qua việc triển khai lực lượng quân sự của chúng ta trên phạm vi toàn cầu. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ thường xuyên thử nghiệm và đánh giá mức độ sẵn sàng của các khí tài chiến lược nhằm đảm bảo rằng chúng tôi có thể tuân thủ các cam kết an ninh của chúng tôi”, thông báo cho biết.

Thông báo của Không quân Mỹ xác nhận các máy bay ném bom B-52 đã tham gia cùng các máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy trong chuyến bay huấn luyện.

Trong những tuần gần đây, các máy bay ném bom chiến đấu của Nga liên tục chặn các máy bay ném bom Mỹ bay qua biển Baltic, một khu vực gần Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết các hoạt động “chạm trán” đều diễn ra an toàn và chuyên nghiệp.

Thành Đạt

Theo TASS, Fox