1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử thành công tên lửa Sineva từ tàu ngầm

(Dân trí) - Nga hôm qua đã thử thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo Sineva từ tàu ngầm trên biển Barents. Đây là lần thứ ba Hải quân Nga phóng thử tên lửa Sineva trong năm nay và cả ba lần đều thành công.

 
Nga thử thành công tên lửa Sineva từ tàu ngầm - 1
Sineva (theo cách gọi của NATO là Skiff).

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, đại tá Igor Konashenkov, tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa Ekaterinburg của Hạm đội phương Bắc đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-54 Sineva.

Tên lửa Sineva được phóng đi từ tàu ngầm nguyên tử Ekaterinburg tại vùng biển Barents và đã bắn trúng mục tiêu trên thao trường Kura ở bán đảo Kamchatka.

“Vụ phóng tên lửa Sineva lần này thuộc kế hoạch kiểm tra độ an toàn trong hoạt động của lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Hải quân Nga”, người phát ngôn Konashenkov cho biết thêm.

Tên lửa RSM-54 Sineva thuộc loại tên lửa thế hệ thứ ba, được đưa vào trực chiến ngày 9/7/2009 và có tầm bắn hơn 10.000km.

Sineva (theo cách gọi của NATO là Skiff) là tên lửa đẩy chất lỏng 3 kỳ thuộc phương án phóng trên biển. Chiều dài của nó gần 15 mét, trọng lượng hơn 40 tấn.

Theo các chuyên viên quân sự Nga, Sineva là loại tên lửa đáng tin cậy nhất trên thế giới. Lực lượng hải quân Nga được trang bị tên lửa loại này kể từ năm 2007. Mỗi tên lửa đều có hạn bảo hành, vì thế cần phải thỉnh thoảng thử nghiệm độ tin cậy. Mấy năm vừa qua đã thực hiện nhiều đợt phóng tên lửa Sineva từ mặt nước cũng như từ tàu ngầm, và tất cả đều thành công.

Theo các hãng tin nước ngoài, việc Nga tiến hành bắn thử tên lửa Sineva “là hành động phô diễn sức mạnh quân sự” trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng ngoại giao mới với phương Tây về hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ và Hệ thống phòng thủ tên lửa chung (AMD) của châu Âu.

 
Hà Khoa
Theo RIA, Voice of Russia