1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thả nữ phi công Ukraine theo thỏa thuận trao đổi tù nhân

(Dân trí) - Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko bị giam giữ tại Nga gần 2 năm hôm nay 25/5 đã trở về Kiev bằng máy bay sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân.


 Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko. (Ảnh: Getty)

 Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko. (Ảnh: Getty)

Theo thỏa thuận giữa hai bên, nữ phi công Savchenko được trả về Ukraine, đổi lại, Ukraine cũng thả hai công dân Nga là Alexander Alexandrov và Yevgeny Yerofeyev. Được biết hai công dân Nga cũng đã trở về Moscow an toàn trên một chuyến bay đặc biệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, nữ phi công Savchenko được sự khoan hồng của Tổng thống Nga Vladimir Putin để được phóng thích và trở về quê nhà.

Giới quan sát cho rằng, thỏa thuận trao đổi tù binh này có thể sẽ làm dịu căng thẳng giữa Moscow và Kiev chỉ vài tuần trước khi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra quyết định liệu có mở rộng trừng phạt Nga hay không.

Quyết định thả nữ phi công Savchenko của Nga được coi là khá bất ngờ bởi hồi cuối tháng 3, một tòa án Nga đã kết án Savchenko 22 năm tù giam vì liên quan đến cái chết của 2 nhà báo Nga tác nghiệp tại miền đông Ukraine. Ngoài ra, theo phán quyết của tòa, nữ phi công này cũng phải nộp phạt 30.000 Rúp, khoảng 400 USD vì đã vượt biên trái phép vào Nga.

Savchenko bị giam giữ ở Nga kể từ tháng 6/2014 sau khi bị cáo buộc là người đã chỉ điểm để Không quân Ukraine tấn công khu vực ly khai Lugansk ở miền đông nước này và khiến 2 nhà báo Nga thiệt mạng. Trong thời gian bị giam giữ, Savchenko nhiều lần tuyệt thực để phản đối. Tại một phiên tòa hồi tháng 3, nữ phi công này đã giơ “ngón tay thối” để tỏ thái độ phản đối.

Minh Phương

Theo Reuters