1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "tẩy chay" hội nghị thượng đỉnh hạt nhân 2016 tại Mỹ

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ ngày 5/11 cho biết Nga đã thông báo với Washington về việc sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân 2016. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ lạnh giá giữa Washington và Mátxcơva.

Nga tẩy chay hội nghị thượng đỉnh hạt nhân 2016 tại Mỹ
 
Giải thích về quyết định của mình, Nga cho biết Mátxcơva hoài nghi về giá trị của cuộc ở họp cấp cao này, được tổ chức tại Chicago (Mỹ) trong năm 2016, và tin rằng quan điểm của những nước bất đồng với các nhà tổ chức cuộc họp này sẽ không được bàn đến.

Bộ ngoại giao Nga nói rằng cơ chế đề xuất cho việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh hạt nhân đã loại trừ khả năng những ý kiến của các nước không tán thành “mọi đường lối mà những người tổ chức đề ra” sẽ không được tính đến khi một kế hoạch hành động cho các tổ chức quốc tế được phát triển tại hội nghị thượng đỉnh này.

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga kết luận: "Chúng tôi không thấy có mảy may khả năng tham gia công việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư về an ninh hạt nhân".

Bộ ngoại giao Nga cho biết thêm, Mátxcơva lại tập trung vào một hội nghị tương tự do Cơ quan năng lượng Liên Hợp Quốc (IAEA) chủ trì, cũng sẽ được tổ chức vào năm 2016. Hội nghị thượng đỉnh họp hai năm một lần này nhằm cải thiện an ninh hạt nhân trên khắp thế giới và trước đây đã có sự tham gia của hơn 50 nước, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki xác nhận rằng Nga đã gửi cho Mỹ một thông báo rằng Nga không còn trù tính tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân 2016.

Ngày 4/11, các quan chức Mỹ nói họ lấy làm tiếc về quyết định của Nga và mong muốn Mátxcơva thay đổi ý kiến.

Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân gần đây nhất được tổ chức tại thủ đô Hà Lan trong tháng 3/2014. Khi đó Nga và Mỹ đã gạt sang một bên những bất đồng của họ về bán đảo Crimea để thông qua tuyên bố cuối cùng về cuộc họp.

Hoàng Cường
Theo AFP