1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Tàu điện ngầm phát hỏa, hàng nghìn người sơ tán

(Dân trí) – Ít nhất 30 người bị thương và hàng nghìn hành khách phải sơ tán sau khi hỏa hoạn xảy ra trên một đoàn tàu điện ngầm gần một ga ở trung tâm thủ đô Mátxcơva của Nga hôm nay.

Khoảng 4.500 hành khách đã phải di tản khỏi một một nhà ga tàu điện ngầm tại trung tâm thủ đô Mátxcơva của Nga sau khi một sợi cáp điện bắt lửa gây hỏa hoạn.

Hàng nghìn hành khách đã phải sơ tán
Hàng nghìn hành khách đã phải sơ tán

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, vụ hỏa xảy ra vào đúng giờ cao điểm buổi sáng trước khi được dập tắt vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương (tức 5 giờ GMT).

Địa điểm xảy ra hỏa hoạn là gần nhà ga Okhotny Ryad, cách điện Kremlin không xa. Đây là nhà ga nằm trên tuyến tàu điện Sokolnicheskaya cổ nhất của Mátxcơva

Hãng tin Ria Novosti thì dẫn lời sở cảnh sát Mátxcơva cho biết khói đã được phát hiện bên trong một đoàn tàu chạy từ hướng nhà ga Okhotny Ryad về ga Biblioteka Imeni Lenina.

Lính cứu hỏa tham gia chữa cháy
Lính cứu hỏa tham gia chữa cháy

Người phát ngôn của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ít nhất 30 người đã bị thương. “Hơn 30 người đã bị thương và nhiều người khác có thể sẽ cần trợ giúp về y tế”, ông Viktor Biryukov khẳng định với Interfax.

Một nguồn tin khác từ cơ quan thực thi pháp luật nhận định vụ hỏa họa không phải do con người gây ra, mà “hầu như chắc chắn là do trục trặc kỹ thuật. Sẽ phải mất khoảng 2 giờ để xác định toàn bộ hậu quả của vụ cháy”, nguồn tin này nói trước khi cho biết tuyến tàu điện ngầm sẽ trở lại hoạt động trong buổi chiều theo giờ địa phương.

Thanh Tùng
Tổng hợp