1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập trận bảo vệ cơ sở chiến lược ở Bắc Cực

(Dân trí) - Hải quân Nga ngày 24/8 thông báo hai tàu đổ bộ cỡ lớn của quân đội nuớc này đã tới Bắc Cực để tham gia vào các cuộc tập trận tại đây.

 

Nga tập trận bảo vệ cơ sở chiến lược ở Bắc Cực - 1

Tàu chiến của Hải quân Nga (Ảnh RT)

Trong thông báo, Đại úy Vadim Serga, quan chức phụ trách truyền thông của Hải quân Nga, cho biết: "Các tàu đổ bộ Saint Geogre và Kondopoga của Hạm đội phương Bắc đã tới cảng Dulinka. Hai tàu này chở theo binh sĩ và các thiết bị để tham gia vào các cuộc tập trận chiến thuật với mục tiêu bảo vệ một cơ sở công nghiệp chiến lược ở Bắc Cực".

Đại úy Vadim Serga cho biết thêm mục tiêu của các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp của các đơn vị trong lực lượng vũ trang Nga, cũng như để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ và các khí tài của Nga đang triển khai ở Bắc Cực.

"Hàng chục khí tài, trong đó có những loại xe chuyên dụng cho địa hình Bắc Cực và những xe tải đa năng, cũng đã được đưa lên để tham gia tập trận", Đại úy Vadim Serga thông báo.

Một số nguồn tin khác cho biết hai tàu đổ bộ của Nga đã cập cảng Dulinka mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hiện 2 tàu này sẽ đóng tại đây cho tới khi nhận được chỉ thị mới từ Hải quân Nga.

Đây là lần đầu tiên Nga tiến hành tập trận ở Bắc Cực với mục tiêu bảo vệ cho một cơ sở công nghiệp. Theo ước tính, hơn 1.000 binh sĩ cùng với 14 máy bay chiến đấu và 34 thiết bị quân sự sẽ tham gia cuộc tập trận.

Thời gian qua, giới chức Nga thường nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Bắc Cực trong các chương trình phát triển kinh tế và quốc phòng của nước này.

Năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo nước này sẽ thành lập một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm mới để triển khai thường trực ở Bắc Cực.

Hồi tháng Sáu vừa qua, Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng đã ký sắc lệnh cho việc phát triển tuyến đường biển phương Bắc nhằm tăng khả năng vận chuyển hàng hóa từ 4 triệu lên tới 80 triệu tấn trong 15 năm tới.

Ngọc Anh

Theo RT