1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng kỷ lục gần 10.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày

(Dân trí) - Nga ngày 2/5 tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Nga tăng kỷ lục gần 10.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày - 1

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới bệnh viện ở ngoại ô Moscow. (Ảnh: AFP)

Trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga thông báo, nước này ghi nhận thêm 9.623 ca nhiễm mới trong ngày 2/5. Đây là mức tăng cao nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Nga.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại Nga lên tới 124.054 người, chủ yếu ở thủ đô Moscow.

Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận thêm 57 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.222 người.

Nga đã áp lệnh phong tỏa một phần nhằm kiểm soát sự lây nhiễm của virus corona từ cuối tháng 3. Chính quyền Nga cho biết số ca nhiễm có thể sẽ bùng phát mạnh nếu người dân phớt lờ các quy tắc phong tỏa.

Tại Moscow, đối với những người chưa được cấp giấy phép đặc biệt để tự do đi lại, họ chỉ có thể rời khỏi nhà để tới các cửa hàng mua sắm, dắt thú nuôi đi dạo và đổ rác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, kéo dài kỳ nghỉ tới hết ngày 11/5. Đây cũng là thời điểm Nga kết thúc các ngày lễ quan trọng như Ngày Quốc tế Lao động và Ngày Chiến thắng.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Nga hiện vẫn ở mức tương đối thấp so với các nước như Mỹ, Italia hay Tây Ban Nha, những ổ dịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, song Nga được cho là vẫn chưa lên tới đỉnh dịch.

Dịch bệnh bùng phát với tốc độ khá chậm ở Nga trong giai đoạn đầu so với nhiều quốc gia khác, nhưng số ca nhiễm tăng nhanh đáng kể chỉ trong tháng 4.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 1/5 kêu gọi người dân trong thành phố tiếp tục tự cách ly tại nhà. Ông Sobyanin cho biết số ca bệnh nặng vẫn tiếp tục tăng lên.

Nhiều quan chức cấp cao của Nga gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev và Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Nhà ở Dmitry Volkov.

Thành Đạt

Theo Reuters