1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng kỷ lục 3.400 ca Covid-19 một ngày, ông Trump muốn hỗ trợ máy thở

(Dân trí) - Nga tiếp tục ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục, hơn 3.400 ca một ngày. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn hỗ trợ máy thở cho Nga để chiến đấu chống đại dịch.

Nga tăng kỷ lục 3.400 ca Covid-19 một ngày, ông Trump muốn hỗ trợ máy thở - 1

Nhân viên y tế Nga tại một bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 ở ngoại ô Moscow (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, trung tâm phản ứng khủng hoảng Covid-19 Nga ngày 16/4 thông báo nước này có thêm 3.448 ca bệnh mới, cao hơn con số hôm qua (3.388). Theo Moscow Times, đây là ngày thứ 5 liên tiếp con số ca nhiễm mới ở Nga tăng kỷ lục.

Tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 hiện là 27.938. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 84 khu vực tại Nga.

Trong 24 giờ qua, Nga có thêm 34 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 232. Số người được chữa khỏi triệu chứng tăng thêm 318, nâng tổng số người xuất viện lên 2.304.

Thủ đô Moscow trong 24 giờ qua có thêm 1.370 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca tại đây lên 16.146. Đây vẫn là vùng dịch lớn nhất cả nước. Từ ngày 30/3, 12 triệu dân Moscow đã được lệnh ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội ngăn dịch lây lan.

Ông Trump muốn hỗ trợ Nga máy thở

Theo RT, trong buổi họp báo hôm 15/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang được cung cấp nhiều máy thở để đối phó với Covid-19. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ gửi máy thở còn dư tới những nơi bị ảnh hưởng bởi dịch, ví dụ như Nga.

“Tôi nghĩ Nga sẽ cần máy thở. Họ đang trải qua quãng thời gian khó khăn ở Moscow. Chúng ta sẽ giúp đỡ họ”, ông Trump cho hay.

Đáp lại ông Trump, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/4 cho hay Nga sẽ chấp nhận lời đề xuất nếu nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của nước này cần những thiết bị đó, theo Reuters.

Vào cuối tháng 3, máy bay quân sự Nga đã chuyển máy thở và các thiết bị y tế đến New York sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với ông Trump.

Ông Peskov nhắc lại phát ngôn của ông Putin trước đó rằng “đại dịch hoặc mối đe dọa đại dịch là thời điểm mà mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau và tận dụng mọi phương án có thể để bảo vệ công dân và sức khỏe của họ”.

Phía Kremlin nhấn mạnh Moscow nhận thấy lời đề nghị của Mỹ “rất tích cực”.

Đức Hoàng

Tổng hợp