1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Syria phá âm mưu xóa sổ thành cổ Palmyra của IS

Nga tiếp tục đưa nhóm công binh thứ 2 và robor dò mìn Uran-6 sang Syria rà phá bãi mìn khổng lồ các tay súng khủng bố của IS cài lại.

Quân đội Syria kịp thời chặn âm mưu chôn vùi thành cổ Palmyra

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-4 cho biết, nước này đã quyết định điều nhóm công binh thứ hai và các thiết bị chuyên dụng sang Syria để làm nhiệm vụ dò gỡ bãi mìn hàng ngàn quả mà IS đã gài ở khu vực Palmyra, thuộc tỉnh Homs, sau khi bị quân đội Syria đánh bật khỏi thành cổ này.

Được biết, 100 chuyên gia Nga và các tổ hợp Uran-6, các xe bọc thép chuyên dụng trang bị công cụ vô hiệu hoá ngòi nổ radio và bộc phá điều khiển đã đến căn cứ không quân Hmeymim thuộc tỉnh Latakia ở Syria, sau đó các đội hộ tống sẽ đưa lực lượng này đến thành cổ Palmyra.

Nhóm công binh đầu tiên của Nga đã có mặt ở Syria trong 2 ngày 29 và 30-3. Cả 2 nhóm sẽ phải hợp lực thực hiện một công việc khổng lồ là phải rà phá một bãi mìn nằm rải rác ở các khu vực phố cổ và nhà ở rộng lớn của Palmyra, có diện tích ước tính lên tới hơn 180 ha.

Palmyra là một thành phố cổ 2.000 năm tuổi được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới. Kể từ tháng 5/2015, thành phố cổ này đã nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS. Nhiều cổ vật, di tích cổ đại hàng nghìn năm tuổi đã bị đập phá hoặc cướp bóc.

Ngày 27/3, quân đội Syria và lực lượng dân quân với sự yểm trợ của không quân Nga đã đánh bật IS và giải phóng hoàn toàn thành cổ Palmyra. Tuy nhiên sau khi IS bị đánh lui, chúng đã biến thành phố này trở thành một bãi mìn khổng lồ.

Một binh sĩ quân đội Syria nói rằng, trong thời gian tấn công vào thành phố, họ gặp phải một số thiết bị nổ chôn dưới đất, được kích hoạt bằng thiết bị kích nổ cơ điện, nhằm tấn công bộ binh và tăng thiết giáp, xe cơ giới di chuyển trên những đường nhựa hoặc đường mòn.

Tổ hợp robot rà phá bom mìn Uran-6 và thiết bị điều khiển
Tổ hợp robot rà phá bom mìn Uran-6 và thiết bị điều khiển

Theo ước tính, có ít nhất 3.000 quả bom và vũ khí nổ tự chế đã được cài đặt trong thành phố. Tổ chức khủng bố IS đã tạo ra một mạng lưới liên kết các bãi mìn với nhau gần như vô hình, một phần chôn dưới các kiến trúc cổ, một phần đặt dưới những con đường trải nhựa, có thể làm nổ tung toàn bộ thành phố.

IS có thể dùng hai phương pháp kích nổ lưới mìn khổng lồ này. Một là kích nổ thủ công và có thể được kích hoạt bởi một tay súng IS. Hai là tự động kết nối với lưới điện đô thị để gây ra một vụ nổ liên hoàn trên toàn bộ địa bàn thành phố khi các khu vực đô thị được cấp lưới điện trở lại.

Các lực lượng an ninh Syria nhận được thông tin tình báo chỉ đủ thời gian để ngăn chặn vụ nổ, cứu được thành phố Palmyra. Các chuyên viên Nga và quân đội Syria cũng đã phát các tín hiệu gây nhiễu đặc biệt, ngăn chặn lực lượng khủng bố tạo ra một vụ nổ dây chuyền trên toàn bộ thành phố.

Các chuyên gia dự kiến, với số lượng bom mìn khổng lồ như vậy, các chuyên gia cùng trang bị máy móc sẽ phải làm việc cật lực vài tháng mới có thể gỡ sạch bom mìn. Đồng thời thành cổ cũng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt đề phòng bị tập kích.

Vào hôm 1-4, các chuyên gia rà phá bom mìn của Nga và quân đội Syria đã sử dụng robot Uran-6 để phát hiện ra một kho vũ khí bị các tay súng khủng bố IS vứt bỏ lại ở Palmyra, sau khi chúng chạy trốn khỏi thành phố cổ hồi tuần trước.

Trong thập kỉ tới, các hệ thống robot quân sự điều khiển từ xa được cho là sẽ chiếm tới 30% lực lượng chiến đấu của Nga. Trong triển lãm quân sự Army-2015, Nga đã trình làng nhiều loại robot tiềm năng, làm các nhiệm vụ như dò gỡ mìn, tuần tra, cứu hoả, tấn công…

Hệ thống robot đa năng rà phá bom mìn Uran-6 là sản phẩm của công ty cổ phần 766 UPTK. Tổ hợp bao gồm thiết bị dành cho người điều hành và robot làm nhiệm vụ phát hiện, xác minh bom mìn, gửi thông tin đến người điều khiển và tiêu diệt đối tượng theo mệnh lệnh.

Trước khi được đưa vào sử dụng, Uran-6 đã được thử nghiệm trên nhiều chiến trường. Mùa hè năm 2014, nó đã được thử nghiệm trên vùng núi Ingushetia, sau đó tiếp tục được đưa đến thử lửa trên vùng cao nguyên Kavkaz, rồi mới được chính thức biên chế cho quân khu phía nam vào tháng 2/2015.

Uran-6 là mẫu robot dò mìn đa nhiệm nhằm loại bỏ các chất nổ bom mìn do đối phương triển khai hoặc sau chiến tranh để lại. Robot này có thể phát hiện, xử lý hoặc phá hủy chất nổ cài ven đường, mà người nhân viên chỉ cần điều khiển từ khoảng cách an toàn khoảng 1km.

Robot Uran-6 có trọng lượng 6 tấn, động cơ có thể cung cấp công suất lên tới 32 mã lực/tấn. Nó là một tổ hợp các camera, cảm biến điện từ, đặc biệt nó được trang bị một trục quay với các dây xích, có khả năng xác định và phá huỷ những quả mìn có sức công phá tương đương 60 kg thuốc nổ TNT.

Xem video tổ hợp Uran-6 thể hiện tính năng rà phá bom mìn:

Độ cao bánh xích khoảng 1,4m có thể vượt chướng ngại vật cao 1,2 m, mỗi giờ có thể di chuyển khoảng cách 1.000m, quét sạch bãi mìn rộng 2.000 m2. Uran-6 có khả năng làm sạch bom mìn tương đương với một đơn vị công binh 20 người.

Đồng thời, robot Uran-6 có thể tác nghiệp trong khu vực có chất độc sinh, hóa; rò rỉ phóng xạ; kiểm tra và xác định loại vật phẩm nguy hiểm, và tùy thuộc loại hình của vật phẩm nguy hiểm được phát hiện, đưa ra lựa chọn phương án hiệu quả và an toàn nhất để tiến hành xử lý.

Việc sử dụng Uran-6 trong công tác xử lý bom mìn có điểm ưu việt nhất là nó có thể tránh cho lính công binh khỏi những nguy hiểm chết người, giảm thiểu xương máu đổ xuống sau khi chiến tranh đã kết thúc.

Sự xuất hiện của Uran-6 ở vùng đất nào là dấu hiệu cho thấy chiến tranh đã qua đi, hòa bình đã đến với một khu vực nào đó.

Cùng với khả năng quét sạch những tàn tích của chiến tranh và sự an toàn trong xử lý bom mìn, Robot này được mệnh danh là “Sứ giả hòa bình”.

Theo Huy Bình

Đất Việt