1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Syria liên tiếp tặng lời có cánh cho nhau

Sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến chống IS, Nga và Syria cũng không ngần ngại dành tặng những lời có cánh cho nhau.

Nga ngợi khen chiến công của quân chính phủ Syria

Ngày 8/4, trong một buổi họp báo tại thành phố Al-Qaryatain, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã dành lời ngợi ca cho chiến thắng quân đội chính phủ Assad và lực lượng tự vệ nước này tại đây khỏi phiến quân IS.

"Trong khoảng thời gian từ mùng 1/4 đến mùng 3/4, quân đội chính phủ Syria được sự hậu thuẫn của không quân Nga đã tiến hành hoạt động giải phóng thành công thành phố Al-Qaryatain, tỉnh Homs từ các tay súng Nhà nước Hồi giáo. Ở giai đoạn đầu, các đơn vị của quân đội Syria đã chặn tất cả các con đường dẫn đến thành phố. Sau đó, họ tiến công dữ dội và đột chiếm thành phố, và vào cuối ngày lực lượng chính phủ Assad đã kiểm soát hoàn toàn khắp thành phố", ông Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chiến thắng tại Al-Qaryatain là vô cùng ấn tượng vì quân đội Assad và lực lượng tự vệ đã không phải chịu bất cứ thiệt hại nào về quân số.

Nga ngợi khen chiến công của quân chính phủ Syria trên chiến trường
Nga ngợi khen chiến công của quân chính phủ Syria trên chiến trường

Cũng trong buổi họp báo này, ông Konashenkov không quên nhắc đến vai trò hỗ trợ, giúp sức của không quân Nga trong chiến thắng vang dội của đồng minh.

"Các chiến đấu Nga đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thực hiện 54 phi vụ xuất kích. Kết quả là, 7 trung tâm quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị xóa sổ, 26 thành trì của chúng và nhiều kho vũ khí bị phá hủy", ông Konashenkov cho biết thêm.

Trước đó, hôm 19/3, sau khi quân chính phủ giành được chiến thắng vang dội tại Palmyra, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Nga Sergey Rudskoy nói rằng, quân đội Syria đã có đủ những yếu tố cần thiết để quét sạch phiến quân IS khỏi thành phố cổ Palmyra.

"Mọi điều kiện cần thiết đã được cung cấp để quân đội Syria bao vây và đánh bại IS ở Palmyra. Quân đội chính phủ đã chiếm tất cả những cao điểm chiến lược cũng như tuyến đường chính nối liền thành phố", ông Rudskoy tuyên bố.

Syria liên tiếp tặng lời có cánh cho Nga

Song hành với nhau trong cuộc chiến chống IS trong một thời gian dài, chính phủ Damascus cũng không ít lần dành cho nhau những lời có cánh cho điện Kremlin.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Phoenix của Trung Quốc tháng 11/2015, Tổng thống Syria Assad đã khẳng định rằng, không kích của Nga đã làm thay đổi mọi cục diện ở Syria và khiến quân đội nước này chiếm lại được phần lãnh thổ bị chiếm đóng bởi khủng bố.

"Gần đây, sau khi không quân Nga tấn công vào khủng bố, cục diện toàn bộ chiến trường Syria đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tốt và tôi có thể khẳng định rằng, quân đội Syria đang đạt được lợi thế trên mặt trận", Tổng thống Assad cho biết.

Chính phủ Damascus cũng không ít lần dành cho nhau những lời có cánh cho điện Kremlin.
Chính phủ Damascus cũng không ít lần dành cho nhau những lời có cánh cho điện Kremlin.

Tháng 12 năm ngoái, phát biểu trên tờ Sunday Times, Tổng thống Assad đã lên tiếng khen ngợi nỗ lực chống khủng bố của Nga, đồng thời chỉ trích Mỹ không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Assad, Nga đã hoàn thành được nhiều mục tiêu kể từ khi phát động chiến dịch không kích vào ngày 30/9, đặc biệt IS và al-Nusra đã bắt đầu yếu đi" nhờ sự can thiệp của Moskva

Nhà lãnh đạo Syria cũng nhấn mạnh, chiến dịch chống khủng bố của Nga đã được Damascus thông qua, trong khi chính phủ của ông không hề cho phép Mỹ và liên quân hoạt động trên lãnh thổ của mình.

"Vai trò của Nga rất quan trọng. Họ đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với hệ thống quân sự và chính trị tại Syria.

Tôi có thể khẳng định rằng sự ủng hộ của Nga đối với người dân và chính phủ Syria ngay từ đầu, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Iran, đã đóng vai trò rất quan trọng trong đẩy mạnh tiến độ cuộc chiến chống khủng bố tại Syria" - ông phát biểu.

Không chỉ thế, ngày 15/1, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem còn không ngần ngại tuyên bố, các hoạt động không kích của Nga nhằm vào khủng bố IS ở nước này đã thu được hiệu quả lớn, hỗ trợ hỏa lực tối đa cho lực lượng mặt đất Syria tấn công, làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ông nhấn mạnh rằng, hoạt động không kích của Lực lượng Hàng không - vũ trụ Nga chỉ trong vòng 3 tháng đã đạt được hiệu quả gấp mười lần so với chiến dịch quân sự của liên quân 64 nước phương Tây do Mỹ lãnh đạo tiến hành đã gần một năm rưỡi qua.

Theo Trung Dũng (Tổng hợp)

Đất Việt