1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ tăng gấp 3 lần số tên lửa trong năm nay

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong năm nay nước này sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ hệ thống đất đối không và phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Các tên lửa mới sẽ được Nga trang bị cho hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumf (Ảnh:
Các tên lửa mới sẽ được Nga trang bị cho hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumf (Ảnh: Globalmilitaryreview)

“Năm nay, các xí nghiệp thuộc Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga có nhiệm vụ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ các hệ thống và tổ hợp tên lửa đất đối không, phòng thủ tên lửa đạn đạo”, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cũng theo nguồn tin, số lượng tên lửa tăng thêm có thể lên tới “hàng nghìn đơn vị” để đảm bảo tăng gấp ba lần số tên lửa so với năm 2014 và nâng cao năng lực phòng thủ trước các nguy cơ từ bên ngoài.

“Mục đích của việc này nhằm tăng cường đáng kể năng lực hoạt động của Lực lượng phòng không vũ trụ, một binh chủng mới được thành lập trong quân đội Nga”, nguồn tin cho biết.

Theo kế hoạch, toàn bộ tiến trình thử nghiệm các loại tên lửa tầm xa tiêu chuẩn mới sẽ được hoàn tất trước tháng 6 để có thể bàn giao và đưa vào hoạt động trong nửa cuối năm.

Số tên lửa này sẽ được trang bị cho hệ thống phòng không S-400 Triumf có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm trung.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và NATO đang tìm cách đẩy mạnh việc triển khai các hệ thống lá chắn và phòng thủ tên lửa ở một số nước thành viên, nhất là ở vùng Baltic, để đối phó với những khả năng căng thẳng có thể xảy ra.

Vũ Anh
Theo TASS