1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ đưa tàu chiến đến Biển Đông tập trận

(Dân trí) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cuối tuần vừa qua tuyên bố Nga sẽ đưa tàu chiến đến Biển Đông tập trận cùng các đồng minh châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cho rằng Mỹ là “nhân tố gây bất ổn” bởi có chính sách kiềm chế Nga và Trung Quốc.

Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận trên Biển Hoa Đông hồi năm 2014. (Ảnh:

Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận trên Biển Hoa Đông hồi năm 2014. (Ảnh: China Daily)

Nga sẽ đưa tàu chiến đến Biển Đông tập trận chống khủng bố và đảm bảo an ninh hàng hải vào năm 2016, cùng với các đối tác tại châu Á- Thái Bình Dương, RT dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào ngày 30/5.

Cũng tại Đối thoại Shangri-La 2015, Thứ trưởng Antonov cho hay Nga đang ngày càng lo ngại cho sự ổn định trong khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ chính là nhân tố chính gây nên bất ổn.

Ông Antonov nhận định chính sách của Washington là nhằm vào Mátxcơva và Bắc Kinh: “Chúng tôi lo ngại trước các chính sách của Mỹ trong khu vực, đặc biệt kể từ khi nước này tăng cường tập trung vào chính sách kiềm chế Nga và Trung Quốc". 

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói thêm: “Dù chúng tôi đã thể hiện quan ngại trước hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, nước này tiếp tục thiết lập một lá chắn tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương”.

Người đứng thứ hai ngành quốc phòng Nga còn đổ lỗi cho Mỹ can thiệp vào công việc của các nước khác, và rằng Nga đang rất lo lắng trước tình hình này. 

Theo RT, cuộc tập trận chung trên Biển Đông sẽ diễn ra vào tháng 5 trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản cùng một số quốc gia châu Á đang nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc phải ngừng các hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông. 

Cũng trong Đối thoại Shangri-La, Mỹ, Úc, Nhật cùng nhiều nước khác đã lên tiếng cảnh báo về hành động ngang ngược của Trung Quốc khi nước này cố tình xây dựng các đảo nhân tạo trái phép mặc cho quốc tế chỉ trích.

Thoa Phạm 
Theo RT