1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp ra mắt taxi không người lái có khả năng bay lượn trên không

(Dân trí) - Công ty Hoversurf của Nga dự kiến ra mắt sản phẩm taxi bay không người lái vào năm tới nhằm giải quyết “bài toán” tắc đường và an toàn giao thông trong tương lai.


Hoversurf, nhà sản xuất của chiếc xe máy có khả năng bay đầu tiên trên thế giới Scorpion-3, sắp ra mắt một sản phẩm mới vào năm tới. Đó là chiếc taxi 5 chỗ ngồi không người lái có khả năng bay lượn trên bầu trời, mang tên ATAAS thuộc dự án “Formula”.

Hoversurf, nhà sản xuất của chiếc xe máy có khả năng bay đầu tiên trên thế giới Scorpion-3, sắp ra mắt một sản phẩm mới vào năm tới. Đó là chiếc taxi 5 chỗ ngồi không người lái có khả năng bay lượn trên bầu trời, mang tên ATAAS thuộc dự án “Formula”.

Sử dụng cánh quạt có khả năng gấp gọn và 52 tua-bin nhỏ Venturi để bay lên, ATAAS vừa có thể giải quyết vấn đề tắc đường trên mặt đất và vẫn có thể đậu vừa vặn trong bãi đỗ xe thông thường.
Sử dụng cánh quạt có khả năng gấp gọn và 52 tua-bin nhỏ Venturi để bay lên, ATAAS vừa có thể giải quyết vấn đề tắc đường trên mặt đất và vẫn có thể đậu vừa vặn trong bãi đỗ xe thông thường.

“Các bạn có biết các xe ô tô bay thường gặp vấn đề gì không? Chúng đều được sản xuất cho tương lai và không thể đậu ở các cửa hàng hay trong các gara. ATAAS được sản xuất cho thời điểm hiện tại”, hãng sản xuất Hoversurf tự tin khẳng định.
“Các bạn có biết các xe ô tô bay thường gặp vấn đề gì không? Chúng đều được sản xuất cho tương lai và không thể đậu ở các cửa hàng hay trong các gara. ATAAS được sản xuất cho thời điểm hiện tại”, hãng sản xuất Hoversurf tự tin khẳng định.

Hãng sản xuất này cho biết chiếc taxi không người lái này sẽ được ra mắt vào đầu năm tới và Hoversurf tự tin tuyên bố ATAAS sẽ an toàn hơn loại hình taxi truyền thông dưới mặt đất.
Hãng sản xuất này cho biết chiếc taxi không người lái này sẽ được ra mắt vào đầu năm tới và Hoversurf tự tin tuyên bố ATAAS sẽ an toàn hơn loại hình taxi truyền thông dưới mặt đất.

ATAAS cấu tạo bao gồm 1 máy tính, 1 hệ thống an ninh và một máy bay không người lái. Nó có thể kiểm soát các phương tiện trên không và dưới mặt đất, cất cánh ngay từ bãi đỗ xe thông thường và được tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS.
ATAAS cấu tạo bao gồm 1 máy tính, 1 hệ thống an ninh và một máy bay không người lái. Nó có thể kiểm soát các phương tiện trên không và dưới mặt đất, cất cánh ngay từ bãi đỗ xe thông thường và được tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS.


ATAAS có kích cỡ ngang 1 chiếc xe 4 chỗ và sử dụng động cơ song song động cơ đốt trong truyền thống và động cơ điện cho phép nó có thể nạp nhiêu liệu bằng cả xăng lẫn điện.

ATAAS có kích cỡ ngang 1 chiếc xe 4 chỗ và sử dụng động cơ song song động cơ đốt trong truyền thống và động cơ điện cho phép nó có thể nạp nhiêu liệu bằng cả xăng lẫn điện.

ATAAS là sản phẩm thể hiện tham vọng của hãng Hoversurf trong việc tạo ra phương thức di chuyển hàng ngày mới có thể thay thế xe hơi và giảm bớt rủi ro về tai nạn giao thông.
ATAAS là sản phẩm thể hiện tham vọng của hãng Hoversurf trong việc tạo ra phương thức di chuyển hàng ngày mới có thể thay thế xe hơi và giảm bớt rủi ro về tai nạn giao thông.

Kích cỡ vừa vặn của ATAAS tại một bãi đỗ xe thông thường.
Kích cỡ vừa vặn của ATAAS tại một bãi đỗ xe thông thường.

Đức Hoàng

Ảnh: Hoversuft