1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Phương Tây coi Ukraine là con tốt trong cuộc chơi địa chính trị

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/4 đã cáo buộc Mỹ và EU đứng sau cuộc chính biến tại Ukraine, vốn lật đổ Tổng thống thân Kremlin Viktor Yanukovych hồi tháng 2. Ông cũng nói rằng Phương Tây đang sử dụng Ukraine như một con tốt trong cuộc chơi địa chính trị.

Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Lavrov.
 
“Tại Ukraine, Mỹ và EU đã cố gắng dàn dựng một cuộc cách mạng cam khác, một chiến dịch nhằm thay đổi chính quyền một cách vi hiến”, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Lavrov trong bài phát biểu thẳng thắn hiếm thấy tại một trường đại học hàng đầu ở Mátxcơva hôm nay.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho hay phương Tây đang cố gắng dùng cuộc khủng hoảng tại Ukraine để làm suy yếu Nga. “Họ đang cố gắng sử dụng Ukraine như một con tốt trong cuộc chơi địa chính trị”, ông nói.

“Các đối tác phương Tây của chúng ta, mà trước hết là Mỹ, đã cố gắng hành xử như những người thắng cuộc trong Chiến tranh Lạnh, giả vờ rằng họ có thể phớt lờ Nga trong các vấn đề châu Âu và thực hiện các hoạt động vốn tổn hại trực tiếp tới các lợi ích an ninh của Nga”.

Ông Lavrov còn cáo buộc phương Tây thành kiến với Nga, nói rằng Mỹ và EU đã tìm cách bôi nhọ danh tiếng của Mátxcơva thậm chí trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra.

“Phương Tây đã liên tục phớt lờ các đề xuất của Mátxcơva nhằm thúc đẩy sự hợp tác tại châu Âu. Kết quả là, các cơ hội hiếm có nhằm vượt qua sự chia rẽ tại châu Âu đã bị bỏ lỡ”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Obama cáo buộc Nga không tuân thủ thỏa thuận về Ukraine

Tổng thống Obama phát biểu trong chuyến thăm Tokyo ngày 24/4.
Tổng thống Obama phát biểu trong chuyến thăm Tokyo ngày 24/4.
 
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay đã cáo buộc Nga không tôn trọng một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine, lời lẽ qua lại mới nhất trong cuộc đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh giữa Washington và Mátxcơva về tương lai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Ông Obama cho hay Washington đã sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Mátxcơva, một ngày sau khi Nga cảnh báo rẵn sàng đáp trả nếu các lợi ích của mình bị tấn công.

“Cho tới nay, ít nhất là chúng tôi đã nhìn thấy họ không tuân thủ thỏa thuận tại Geneva”, ông Obama phát biểu tại Tokyo trong khuôn chuyến công du 4 quốc gia châu Á. 

“Thay vào đó, chúng tôi tiếp tục nhìn thấy các nam giới có vũ trang chiếm đóng các tòa nhà, bắt nạt những người dân địa phương không ủng hộ họ, làm mất ổn định khu vực. Chúng tôi không nhìn thấy Nga đứng ra và ngăn chặn việc đó”.

"Còn chính phủ tại Kiev đang thực hiện các bước đi rất cụ thể, trong đó có việc thông qua luật ân xá, đưa ra hàng loạt cải cách và điều đó phù hợp với những gì chúng ta đã thảo luận tại Geneva”, ông Obama nói.

Nếu Nga không làm nhiệm vụ của mình, sẽ có “các hậu quả và chúng tôi sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt”, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

Những bình luận của ông Obama được ra trong bối cảnh Mỹ đã bắt đầu triển khai 600 binh sĩ để thúc đẩy sự phòng thủ của NATO tại các quốc gia ở châu Âu có biên giới với Ukraine.

Đơn vị đầu tiên gồm 150 binh sĩ Mỹ đã tới Ba Lan hôm qua và số quân còn lại dự kiến sẽ tới Estonia, Lithuania và Latvia trong những ngày tới.

An Bình
Theo AFP, RIA