1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga phát triển tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5

(Dân trí) - Cục Chế tạo Cơ khí Hải quân Malakhit của Nga ngày 16/6 thông báo đang triển khai dự án thiết kế mẫu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5.

Hình minh họa (Ảnh: 

Hình minh họa (Ảnh: TASS)

Giám đốc điều hành của Malakhi, ông Vladimir Dorofeyev, cho biết: "Quá trình triển khai kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5 đang diễn ra. Kế hoạch này sẽ được đưa vào phát triển ngay sau khi dự án đóng tàu ngầm Yasen hoàn tất". 

Cũng theo ông Vladimir Dorofeyev, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5 của Nga sẽ được xây dựng trong khung thời gian tới năm 2050. Mẫu tàu ngầm nêu trên sẽ tập trung vào các hệ thống mạng. Kích cỡ và tốc độ của con tàu vẫn được chú ý song sẽ không còn là ưu tiên tối quan trọng. 

"Lõi phản ứng của con tàu sẽ được phát triển dựa trên những nguyên tắc mới song không thể gọi đây là một cuộc cách mạng. Điều quan trọng chính là lớp sơn của tàu và các công nghệ mà nó được trang bị", ông Dorofeyev cho biết thêm. 

Hồi tháng 3 vừa qua, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov đã thông báo về kế hoạch các đơn vị liên quan đang xúc tiến dự án phát triển và đóng tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 5. 

Ngọc Anh
Theo TASS