1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga phát triển hệ thống phòng không mới đặt trên xe thiết giáp

(Dân trí) - Hệ thống mới trên được thiết kế để đặt trên xe thiết giáp BMD-4M và sẽ được thả xuống từ các máy bay để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. Ngoài ra, hệ thống mới được đánh giá đủ khả năng bảo vệ các đơn vị lính dù của nước này trước máy bay của đối phương hoạt động ở tầm cao hoặc tầm trung.


Xe thiết giáp BMD-4M. (Ảnh: TASS)

Xe thiết giáp BMD-4M. (Ảnh: TASS)

Hãng tin TASS dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Quá trình nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng không thế hệ mới có khả năng thả từ trên cao xuống trên mẫu thiết giáp BMD-4M đang được triển khai. Hệ thống mới này có tên mã là Ptitselov".

Hãng tin trên của Nga không cho biết các thông tin chi tiết liên quan đến hệ thống phòng không mới. Tuy nhiên, tạp chí National Interest của Mỹ đánh giá, hệ thống mới với tên gọi Ptitselov, có nghĩa là "Hoa", sẽ được đặt trên xe thiết giáp hạng nhẹ BMD-4M và có thể so sánh với hệ thống phòng không sử dụng tên lửa đất đối không và súng phòng không Pantsir-S2.

Hệ thống Pantsir-S2 có khả năng hoạt động trong khoảng 30 km và có thể nhắm tới các mục tiêu ở độ cao lên tới 11 km. Hệ thống Pantsir-S1 có thể tấn công cùng lúc hai mục tiêu và có thể tấn công tối đa 12 mục tiêu trong vòng chưa đầy một phút. Do vậy, có lý do để tin rằng hệ thống Ptitselov cũng sẽ có khả năng tương tự, hoặc hơn thế.

Theo đánh giá của tạp chí National Interest, hệ thống Ptitselov sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho các đơn vị không vận của Nga, vốn trước đó chủ yếu dựa vào các hệ thống phòng không do con người điều khiển để đối phó trước các đợt không kích của đối phương. Hệ thống Ptitselov sẽ mang tới tính năng cơ động nhờ được đặt trên mẫu xe thiết giáp hạng nhẹ song được trang bị đầy đủ để cải thiện khả năng phòng không giống như các lực lượng cơ giới hóa của Nga khác. Thông thường, các lực lượng cơ giới hóa của Nga được hỗ trợ bởi những hệ thống phòng không như hệ thống Buk-M3 mạnh mẽ.

Không giống như các đơn vị của Mỹ, lực lượng Không vận của Nga được cơ giới hóa đầy đủ bằng việc sử dụng các phiên bản xe thiết giáp hạng nhẹ BDM-4, vốn có thể được thả từ trên cao xuống. Phiên bản chiến đấu được trang bị đa dạng như súng 100mm và pháo 30mm được gọi là BDM-4M. Ngoài ra, còn có mẫu xe thiết giáp BMD-4K để thực hiện công tác chỉ huy và một phiên bản khác để chống tăng được trang bị pháo 125mm.

Ngược lại, quân đội Mỹ đã không còn sử dụng các mẫu xe tăng có khả năng được thả từ trên không xuống kể từ khi mẫu M551A1 Sheridan ngưng hoạt động từ giữa những năm 1990. Mẫu xe tăng cỡ nhẹ Sheridan đã "nghỉ hưu" mà không có sự thay thế nào sau khi dự án phát triển súng đặt trên xe thiết giáp XM-8 bị hủy vào năm 1997. Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đã giới thiệu một số nghiên cứu liên quan tới việc tăng cường sức mạnh cho các đơn vị không vận của quân đội nước này. Lầu Năm Góc đã đề nghị chính phủ cấp ngân sách để phát triển mẫu thiết bị mới trong tài khóa 2017 song tương lai của chương trình này vẫn chưa rõ ràng.

Ngọc Anh

Theo National Interest