1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “phản pháo” yêu cầu rút quân khỏi Venezuela của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết chính quyền Mỹ nên thực hiện đúng lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu Moscow rút chuyên gia quân sự khỏi Venezuela.

Nga “phản pháo” yêu cầu rút quân khỏi Venezuela của Tổng thống Trump - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Trước khi họ lên tiếng can thiệp vào lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, tôi khuyên chính quyền Mỹ nên thực hiện những lời hứa mà nước này đã đưa ra trước cộng đồng quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đề cập tới cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi Syria.

Theo bà Zakharova, Mỹ đã làm suy yếu trật tự quốc tế bằng “những động thái gây hỗn loạn và cách hành xử khó đoán”.

Phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước các phóng viên tại cuộc gặp vợ của tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido hôm 27/3 rằng: “Nga phải rút quân khỏi Venezuela”.

Khi được hỏi liệu ông sẽ làm thế nào để điều đó xảy ra, ông Trump cho biết: "Chúng ta hãy chờ xem. Tất cả phương án đều được để ngỏ".

Trước đó, truyền thông đưa tin hai máy bay Nga nghi chở khoảng 100 binh sĩ đã đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela cuối tuần qua giữa lúc quốc gia Mỹ Latinh này rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Moscow hồi đầu tuần này xác nhận các máy bay quân sự Nga chở chuyên gia quân sự đã hạ cánh xuống Caracas và sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga ở đây là hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự ký kết năm 2001 giữa Nga và Venezuela.

Trong tuyên bố vào cuối ngày hôm qua, bà Zakharova nói rằng sự hiện diện của lực lượng quân sự Nga tại Venezuela “tuân thủ nghiêm ngặt” theo hiến pháp Venezuela và thỏa thuận song phương về hợp tác quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói rằng sự hiện diện này không cần Quốc hội Venezuela phê chuẩn.

Phát biểu trên truyền hình Nga, Chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện Nga Konstantin Kosachev cũng khẳng định hợp tác quân sự giữa Nga và Venezuela là “hoàn toàn hợp pháp”. Theo ông Kosachev, yêu cầu do Mỹ đưa ra rằng Nga phải chấm dứt sự ủng hộ đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Quan chức Nga kêu gọi Mỹ hãy “tự trở thành một tấm gương tốt” bằng việc chấm dứt sự hiện diện trên toàn thế giới.

“Danh sách các nước bên ngoài bán cầu tây, nơi Mỹ chưa nhúng tay vào, còn rất dài. Việc (Mỹ) rút khỏi vị trí “cảnh sát toàn cầu” chắc chắn sẽ giúp ích cho nền độc lập và dân chủ tại những khu vực này, hơn là duy trì hiện diện quân sự thường xuyên”, ông Kosachev nói.

Nga “phản pháo” yêu cầu rút quân khỏi Venezuela của Tổng thống Trump - 2

Một máy bay mang cờ Nga tại sân bay Simon Bolivar ở thủ đô Caracas, Venezuela cuối tuần trước. (Ảnh: Reuters)

Nga cho đến nay vẫn ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi Mỹ hậu thuẫn cho thủ lĩnh đối lập đồng thời là tổng thống tự phong của Venezuela. Mối đe dọa về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela đã bắt đầu từ nhiều tháng trước, khi Washington tuyên bố để ngỏ mọi phương án đối với Venezuela.

Liên quan tới kế hoạch rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump từng hứa sẽ “sớm” đưa binh sĩ Mỹ ra khỏi quốc gia Trung Đông từ một năm trước đây. Tuy nhiên, kế hoạch này bị trì hoãn và mãi tới tháng 12/2018, Nhà Trắng mới thông báo rằng các binh sĩ bắt đầu trở về nhà.

Tuy vậy, Mỹ không rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria. Tổng thống Trump tuần trước xác nhận rằng 400 binh sĩ sẽ vẫn ở lại Syria, bao gồm 200 người ở phía bắc và 200 người khác ở vùng Al-Tanf, một khu vực rộng 55km ở phía nam Syria do Mỹ kiểm soát. Đây cũng là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự và trại tị nạn Rukban.

Thành Đạt

Theo RT