1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nghi Mỹ có thể dùng đảo ở Hà Lan để can thiệp quân sự vào Venezuela

(Dân trí) - Nga nghi ngờ Mỹ có thể dùng đảo Curacao (Hà Lan) là địa điểm nhằm can thiệp quân sự vào Venezuela.

Nga nghi Mỹ có thể dùng đảo ở Hà Lan để can thiệp quân sự vào Venezuela - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/3 cho biết Mỹ và Hà Lan đã đồng thuận về việc Washington có thể sử dụng đảo Curacao thuộc quốc gia châu Âu để viện trợ nhân đạo cho Venezuela. Bà Zakharova nói Nga nghi ngờ rằng Mỹ có thể dùng đảo này để can thiệp quân sự vào Venezuela.

“Chúng tôi đã biết về hiệp ước ký kết giữa Mỹ và Hà Lan về việc Washington sử dụng cơ sở hạ tầng trên đảo Curacao để thực hiện viện trợ nhân đạo cho Venezuela. Nếu nhìn qua, thỏa thuận này chỉ là cho phép quan chức Mỹ tiếp cận cơ sở hạ tầng của hòn đảo vì mục đích nhân đạo, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể không chỉ vận chuyển hàng hóa dân sự mà còn có thể triển khai quân sự”, bà Zakharova cho hay.

“Trong tình hình hiện tại, phía Hague đã cho phép Mỹ tùy ý sử dụng Curacao như là bàn đạp để Mỹ can thiệp vào nội bộ Venezuela dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo. Chúng tôi hy vọng chính quyền Curacao sẽ không cho phép Mỹ sử dụng hòn đảo để châm ngòi cho một cuộc phiêu lưu mới của Phương Tây, có khả năng khiến khu vực trở nên bất ổn”, phát ngôn viên Nga nói.

Căng thẳng chính trị tại Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ sự kiện ngày 23/1 khi lãnh đạo quốc hội Juan Guaido tự phong làm tổng thống lâm thời, động thái được Mỹ ủng hộ.

Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã bác bỏ tuyên bố trên, cáo buộc Mỹ và ông Guaido đang thực hiện âm mưu đảo chính. Nga, Trung Quốc và một số nước khác tuyên bố ủng hộ chính quyền của ông Maduro.

Mỹ đã ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt lên chính quyền Maduro nhằm gây áp lực buộc ông phải từ chức.

Trong diễn biến gần nhất, Moscow hồi đầu tuần này xác nhận các máy bay quân sự Nga chở chuyên gia quân sự đã hạ cánh xuống Caracas và sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga ở đây là hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự ký kết năm 2001 giữa Nga và Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 kêu gọi Nga rút quân khỏi Venezuela và tuyên bố để ngỏ mọi phương án để điều đó xảy ra.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết chính quyền Mỹ nên thực hiện đúng lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu Moscow rút chuyên gia quân sự khỏi Venezuela.

Nga ám chỉ kế hoạch rút quân khỏi Syria của Mỹ. Hồi năm ngoái, ông Trump đã cam kết sẽ sớm đưa binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông song đến lúc này, Mỹ cũng chưa đưa hết quân ra khỏi Syria và khẳng định sẽ để lại 400 quân nhân. 

Đức Hoàng

Theo Tass