1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: NATO đang lên kế hoạch quân sự nhằm vào Syria, Iran

(Dân trí) - Đặc phái viên Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin, hôm qua khẳng định rằng liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự chống lại Syria để lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

 
 
Nga: NATO đang lên kế hoạch quân sự nhằm vào Syria, Iran - 1
Xe tăng của lực lượng chính phủ bao vây thành phố Hama.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Nga Izvestia, ông Rogozin khẳng định NATO cũng có thể đang thiết lập một mục tiêu lâu dài để chuẩn bị tấn công cả Iran.

Ông Rogozin cho rằng tuyên bố Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra hôm 6/8, trong đó xác nhận tình hình ở Syria chưa cần có sự can thiệp của NATO, có nghĩa rằng chiến dịch quân sự nhằm vào mục tiêu này đang được lên kế hoạch.

“Đây có thể là kết luận lô gich cho những chiến dịch tuyên truyền và quân sự mà những nước phương Tây cụ thể đã tiến hành nhằm vào Bắc Phi”, ông Rogozin nói. “Nga đã rút ra bài học từ Libya và sẽ tiếp tục phản đối một nghị quyết dùng vũ lực để giải quyết tình hình ở Syria”.

Ông cho biết thêm NATO đang nhắm tới việc can thiệp vào những nước “có quan điểm không phù hợp với những quan điểm của phương Tây”.

Chính phủ Syria đã phớt lờ tuyên bố của Hội đồng Bảo an LHQ khi tiếp tục trấn áp các cuộc biểu tình. 
 
Tổng thống Nga Medvedev hôm 4/8 đã cảnh báo Tổng thống Assad của Syria là ông “sẽ có số phậm thảm thương” nếu không cải cách đường lối và mở ra các cuộc thương thuyết hòa bình với phe chống đối. Nga là đồng minh của Syria, có cả một căn cứ hải quân trong nước này, nay đã tỏ ra cứng rắn.

Cùng ngày, Đức cho biết sẽ yêu cầu LHQ gửi ngay một đặc sứ đến Syria để tăng cường áp lực quốc tế lên Damascus.

Mỹ cũng rất nghiêm khắc khi tùy viên báo chí Nhà Trắng Jay Carney nói trong một cuộc họp báo: “Syria sẽ khá hơn nếu không có ông Assad”.
Trà Giang
Theo Xinhua, MSNBC