1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Mỹ sắp ký thỏa thuận hàng không để tránh va chạm

(Dân trí) - Mỹ-Nga có thể sớm ký một hiệp định về an toàn hàng không trên bầu trời Syria để hai bên có thể tiến hành không kích riêng rẽ, hãng tin AFP trích dẫn một giới chức quân sự Mỹ ngày 14/10 cho biết.

 

Một phi công Nga vừa ra khỏi buồng lái chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 tại căn cứ Hmeimim tỉnh Latakia (Ảnh: APF)
Một phi công Nga vừa ra khỏi buồng lái chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 tại căn cứ Hmeimim tỉnh Latakia (Ảnh: APF)

“Chúng tôi gần đạt được biên bản thỏa thuận, trên theo đó các quy chế về an toàn hàng không sẽ được thúc đẩy. Thỏa thuận này có thể sẽ được ký kết và thực thi trong vài ngày tới,” vị quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP.

Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi Nga và Mỹ vừa mới họp trực tuyến lần 3 để quyết định phi công hai bên không được bay áp sát nhau.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Captain Jeff Davis đánh giá: “Đây là bước tiến đạt được trong quá trình đàm phán mang tính chuyên nghiệp và tập trung vào thực thi các quy định về an toàn hàng không”.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích và dùng máy bay không người lái do thám Syria và Iraq hơn một năm qua, nhắm vào các nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS). Tình hình đã trở nên phức tạp sau ngày 30/9 khi Nga tiến hành không kích ủng hộ chính quyền Syria Tổng thống Bashar al-Assad nhằm tiêu diệt IS và các nhóm khủng bố.

Tuần trước, Nga đã dùng tên lửa tên lửa hành trình, phóng từ căn cứ biển Caspia, không kích vào Syria. Lầu Năm Góc quan ngại các đợt ném bom của máy bay Nga trùng với không phận của máy bay liên quân.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có vụ va chạm nào xảy ra trên bầu trời Syria, mặc dù Lầu Năm Góc cho hay đã phải đổi hướng bay của nhằm tránh va chạm với các chiến đấu cơ của Nga.

Hôm thứ Ba (13/10) Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tiết lộ với báo giới rằng máy bay Nga và chiến đấu cơ liên quân đã bay quá sát nhau. “Luôn có những rủi ro nhất định nếu như hai bên không phối kết hợp trên không”, ông Warren cho biết.

Vũ Duy

Theo AFP

 

Nga-Mỹ sắp ký thỏa thuận hàng không để tránh va chạm - 2