1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga loại bỏ khả năng tấn công các nước vùng Baltic và Ba Lan

AP/AFP đưa tin, Đại sứ Nga tại Ba Lan, ông Sergei Andreyev cho hay sẽ không xảy ra khả năng Nga lặp lại cuộc "tấn công" mà Moskva thực hiện tại Ukraine đối với các nước Baltic hay Ba Lan.

Xe tăng Abrams của Mỹ được chuyển giao tại cảng Riga, Latvia ngày 9/3 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xe tăng Abrams của Mỹ được chuyển giao tại cảng Riga, Latvia ngày 9/3 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia 1 của Ba Lan tối 12/3, ông Andreyev cho biết các hành động của Nga tại Crimea là "một tình huống đặc biệt," song điều này sẽ không xảy ra đối với các quốc gia và khu vực khác.

Ông cũng bác bỏ những nhận định rằng Nga có thể muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ba Lan cuối cùng "sẽ qua và chúng ta sẽ trở lại bình thường."

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Tomasz Siemoniak lo ngại những hành động quân sự của Nga nên đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quốc phòng với việc kêu gọi người dân tham gia huấn luyện quân sự, lên kế hoạch mua sắm quốc phòng và tổ chức các cuộc tập trận lớn của NATO với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sỹ nước ngoài trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin ngày 13/3 cho biết các đại diện của Nga và Brazil tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã từ chối ủng hộ kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 17,5 tỷ USD cho Ukraine trong tuần này, một động thái hiếm hoi cho thấy bất đồng nội bộ trong thể chế tài chính thế giới này./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nga-loai-bo-kha-nang-tan-cong-cac-nuoc-vung-baltic-va-ba-lan/312087.vnp