1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lo khủng bố xâm nhập

Đại tướng Nga Alexander Manilov hôm 12-11 tuyên bố nước này đang lo ngại trước sự kiện bọn khủng bố tập trung đông đảo dọc theo biên giới Afghanistan với một số nước thuộc Cộng đồng Các Quốc gia Độc lập (CIS).

Tăng cường an ninh vòng ngoài

“Hiện nay, tình hình tại biên giới với Afghanistan là gay go nhất” - tướng Manilov nói với các nhà báo bên lề phiên họp Hội đồng Tư lệnh Lực lượng Biên phòng (CBRC) của CIS ở thủ đô Astana - Kazakhstan.

Tướng Manilov ước tính có khoảng 4.500 phần tử nổi dậy và khủng bố đã tập trung tại các khu vực biên giới Afghanistan. “Tôi tin con số này cao hơn nhiều so với trước đây. Theo tôi, có những mối đe dọa thực sự từ hành động xâm nhập qua biên giới và mưu toan gây bất ổn các quốc gia giáp Afghanistan” - ông Manilov nói.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh các tư lệnh biên phòng CIS đang tăng cường an ninh biên giới sau khi nhận được thông tin một nhóm phần tử nổi dậy đang di chuyển đến gần biên giới Tajikistan và Turkmenistan. Trước đó, theo Reuters, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov từng tuyên bố Moscow không loại trừ khả năng đưa quân đến tuần tra tại khu vực biên giới giữa Tajikistan sau khi chấm dứt hoạt động này vào năm 2005.

Thực ra, Nga và các đồng minh thuộc Liên Xô từng nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc các phần tử cực đoan Hồi giáo gia tăng hoạt động gần biên giới với khu vực Trung Á. Vì thế, theo tướng Manilov, Nga sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kyrgyzstan và Tajikistan trong thời gian tới.

Dư luận cho rằng Moscow muốn tăng cường an ninh biên giới của các đồng minh thuộc CIS nhằm gián tiếp ngăn khủng bố xâm nhập Nga. Nhưng Moscow hiện chưa có kế hoạch tái lập việc kiểm soát biên giới với Afghanistan, theo tướng Manilov.

Nga lo khủng bố xâm nhập - 1

Căn cứ quân sự Nga ở Tajikistan. (Ảnh: JAMESTOWN.ORG)

Trong khi đó, theo hãng tin Tass, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết số tội phạm theo hướng khủng bố từ đầu năm đến ngày 1-10 đã giảm 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, phó thủ trưởng cơ quan chống chủ nghĩa quá khích thuộc Bộ Nội vụ Nga Vladimir Makarov tuyên bố bọn khủng bố ở Bắc Kavkaz không còn hoạt động mạnh mẽ trong vòng 5 năm nay.

Kế hoạch 8 điểm của Nga

Nỗi lo của Nga đối với mối đe dọa khủng bố càng tăng kể từ khi nước này tiến hành không kích các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ở Syria. Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, Moscow dự kiến đề xuất một tiến trình chuyển tiếp chính trị kéo dài 18 tháng, sau đó sẽ bầu cử tổng thống tại Damascus.

Tại vòng đàm phán kế tiếp ở Vienna - Áo từ ngày 14-11 tới, Nga cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc để mở rộng liên minh không kích IS - một động thái có thể vấp phải sự phản đối của Mỹ và các đồng minh. Thêm vào đó, Nga đề nghị thành lập ủy ban cải tổ hiến pháp Syria, bao gồm cả phe đối lập lẫn đại diện chính phủ. Tuy nhiên, Nga đề xuất văn phòng Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát quân đội và chính sách đối ngoại.

Ngoài ra, theo dự thảo kế hoạch mà trang Bloomberg có được, Nga còn muốn cuộc đàm phán ở Vienna sắp tới công bố các nhóm phiến quân nào trong số hàng chục nhóm đang hoạt động ở Syria là khủng bố và phải bị không kích, đồng thời xác định các nhân vật đối lập được tham gia vào quá trình chuyển tiếp. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết Anh và các đồng minh nhất trí về bước đi này để “cố gắng thu hẹp các mục tiêu của Nga”.

Dù chưa chính thức công bố nhưng kế hoạch trên của Nga đã vấp phải sự phản đối của phe đối lập Syria và các nhà bình luận vùng Vịnh. Theo Reuters, những người này cho rằng mục đích của Moscow chỉ là duy trì quyền lực của ông Assad và loại bỏ những người bất đồng chính kiến. Thậm chí, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Saud Al Faisal cảnh báo nếu sự ra đi của ông Assad không thể diễn ra một cách hòa bình thì sẽ được thúc đẩy bằng biện pháp quân sự.

IS sử dụng “văn hóa pop”

Báo Vzglyad nhận định chiến dịch tuyên truyền của phiến quân IS đã đạt đến đỉnh cao về chất lượng và tính hiệu quả. Đại diện Viện Tổng Công tố Nga Yury Khokhlov hôm 11-11 tuyên bố IS đang sử dụng các nguyên tắc vay mượn từ “văn hóa pop” (tức văn hóa đại chúng, văn hóa lối sống, giải trí và thông tin) để tuyên truyền, nhằm dễ dàng thâm nhập giới trẻ: Ngay từ đầu chiến dịch tuyên truyền, IS đã nói về điện ảnh và các yếu tố trong việc chơi game. Ngoài các yếu tố “văn hóa pop”, IS còn sử dụng thành công cả các phương pháp khác và cỗ máy tuyên truyền của IS đang tăng tốc từng ngày.

Hôm 12-11, Tổ chức giám sát Site cho hay trung tâm truyền thông Al-Hayat của IS vừa tung lên mạng đoạn video đe dọa tấn công Nga. "Rất sớm, máu sẽ tràn như đại dương" - Reuters dẫn lại lời đe dọa trong đoạn video bằng tiếng Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tôi không biết tính xác thực của đoạn video, tôi cũng không rõ các nguồn cung cấp nhưng chắc chắn các cơ quan an ninh đặc biệt của chúng tôi sẽ xem xét".

Tình báo Anh, Mỹ nghi ngờ IS cài bom trên chiếc máy bay chở khách A321 của Nga khiến nó rơi ở bán đảo Sinai - Ai Cập cuối tháng 10, khiến 224 người thiệt mạng. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mới đây cũng thừa nhận có khả năng đây một vụ tấn công khủng bố.

Theo Lục San

Người Lao động

Nga lo khủng bố xâm nhập - 2