1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về lời mời ông Putin tới Mỹ của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Đại sứ Nga cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận với Washington về việc tổ chức chuyến đi của Tổng thống Vladimir Putin tới Mỹ theo lời mời của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Putin tặng bóng cho người đồng cấp Mỹ trong cuộc họp báo tại Helsinki (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin tặng bóng cho người đồng cấp Mỹ trong cuộc họp báo tại Helsinki (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng ngày 19/7 thông báo Tổng thống Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới Washington vào mùa thu tới. Ông Trump cũng chia sẻ trên Twitter rằng ông rất chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Putin tại Mỹ.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm nay 20/7 cho biết Moscow “luôn chào đón những đề xuất như vậy”.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về chủ đề này”, Reuters dẫn lời ông Antonov nói.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng mọi việc sẽ phụ thuộc vào Điện Kremlin trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Hiện Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bình luận về lời mời của Tổng thống Trump.

Cũng theo Đại sứ Antonov, điều quan trọng là hai nước cần “xử lý các kết quả” từ hội nghị thượng đỉnh hôm 16/7 tại Helsinki trước khi vội vã tiến hành cuộc gặp thứ hai trong thời gian tới.

Tổng thống Putin hôm qua cho biết cuộc gặp thượng đỉnh gần đây đã cho phép Nga và Mỹ bắt đầu "con đường hướng tới những thay đổi tích cực". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định những vấn đề kinh niên trong quan hệ song phương sẽ không thể giải quyết chỉ trong vài giờ thượng đỉnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, có những “thế lực rất mạnh” đang tìm cách “chối bỏ các kết quả của hội nghị thượng đỉnh” tại Helsinki. Tuy nhiên ông Putin không nói cụ thể đó là thế lực nào.

Bình luận của người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra giữa lúc chính trường Mỹ đang "dậy sóng" vì cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ. Các nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích hội nghị này khi Tổng thống Trump ủng hộ ông Putin và từ chối công nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ, trong đó cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Thành Đạt

Tổng hợp