1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga lên tiếng chuyện Phó Tổng thống Mỹ “đuổi khéo” đại sứ Venezuela tại LHQ

(Dân trí) - Nga đã lên tiếng sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng đại sứ Venezuela không nên có mặt tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào hôm qua 10/4, New York Times cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ “đuổi khéo” đại sứ Venezuela ở Liên Hợp Quốc, Nga lên tiếng.
Nga lên tiếng chuyện Phó Tổng thống Mỹ “đuổi khéo” đại sứ Venezuela tại LHQ - 1
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: AFP)


Theo New York Times, trong bài phát biểu kéo dài 20 phút tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đề nghị Liên Hợp Quốc ngừng công nhận chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, để quay sang công nhận ông Juan Guaido - người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela.

Gần cuối bài phát biểu, ông Pence quay về phía Đại sứ Venezuela Samuel Moncada Acosta và nói rằng: “Ngài không nên có mặt ở đây. Ngài nên trở về Venezuela và nói với ông Nicolas Maduro rằng ông ấy đã hết thời. Đến lúc ông ấy phải từ bỏ quyền lực”. Ông Pence rời đi ngay lập tức sau bài phát biểu.

Đáp lại những bình luận của Phó Tổng thống Pence, ngay lập tức, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói: "Tôi sẽ không bình luận về giọng điệu của tuyên bố này, nhưng tôi muốn nói, đại diện thường trực của Venezuela, người đang có mặt tại đây, đã được chỉ định bởi chính phủ hợp hiến của nước này". Quan chức Nga cũng cáo buộc Mỹ “cố ý tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Venezuela để lật đổ một nhà lãnh đạo hợp hiến và thay thế bằng một con tốt của Mỹ”.

Về phần mình, Đại sứ Moncada nói: “Vai trò hợp pháp của tôi dựa vào sự hợp pháp của chính phủ Venezuela được Liên Hợp Quốc công nhận. Nó không phụ thuộc vào phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ”.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình sau đó, Tổng thống Venezuela Maduro chỉ trích bình luận của Phó Tổng thống Pence là “nực cười”.
Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido sau khi ông này tự xưng là tổng thống lâm thời của nước này hôm 23/1. Đến nay hơn 50 quốc gia đã công nhận ông Guaido, kêu gọi Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực.

Trong khi đó, Nga và nhiều quốc gia khác tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền hợp hiến của ông Maduro, kêu gọi các nước không can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Maduro đã lên tiếng cáo buộc Mỹ tìm cách can thiệp quân sự vào Venezuela viện cớ kế hoạch nhân đạo.

Trong bài phát biểu hôm qua, Phó Tổng thống Pence cho biết Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo thêm gần 61 triệu USD sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển 213 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Venezuela hiện sinh sống ở các quốc gia lân cận.

Minh Phương
Theo New York Times