1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lần đầu triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-300 tới Syria

(Dân trí) - Giới chức Mỹ ngày 5/10 cho biết Nga lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng không và chống tên lửa hiện đại S-300 tới Syria. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã xác nhận thông tin này.


Hệ thống phòng không S-300. (Ảnh: TASS)

Hệ thống phòng không S-300. (Ảnh: TASS)

BBC đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một hệ thống phòng không S-300 đã được triển khai tới căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus ở Syria.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, mục đích của hệ thống là để đảm bảo an ninh của căn cứ từ trên không.

Trước đó, Fox News dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay hệ thống S-300 đã có mặt Syria cuối tuần qua và được triển khai tại căn cứ của Hải quân Nga ở thành phố duyên hải Tartus.

Giới chức Mỹ cho biết hệ thống S-300 có khả năng đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào từ tên lửa hành trình của nước này nhằm vào các mục tiêu ở Syria.

Trong khi đó, một quan chức phương Tây trích dẫn báo cáo tình báo mới đây cũng đã xác nhận về việc Nga lần đầu đưa hệ thống S-300 ra ngoài lãnh thổ nước này. Theo quan chức này, các tên lửa của hệ thống và những thiết bị hỗ trợ vẫn còn trong thùng và chưa được đưa vào hoạt động chính thức.


Đồ họa mô phỏng hoạt động của hệ thống S-300 (Đồ họa: BBC)

Đồ họa mô phỏng hoạt động của hệ thống S-300 (Đồ họa: BBC)

Một quan chức cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã theo dõi về hoạt động vận chuyển hệ thống S-300 từ Nga sang Syria trong những tuần qua. Và với việc các nhóm đối lập và khủng bố ở Syria không có lực lượng không quân, quan chức Mỹ này đã bày tỏ quan ngại về việc liệu động thái triển khai hệ thống S-300 của Moscow có phải nhằm tới các chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh tại Syria hay không.

Hệ thống S-300 là hệ thống sử dụng hai loại tên lửa khác nhau. Loại tên lửa nhỏ được sử dụng để chống chiến đấu cơ và tên lửa hành trình của đối phương, còn được biết tới với tên gọi tên lửa Gladiator. Tên lửa lớn hơn được sử dụng để chống tên lửa đạn đạo tầm trung hay máy bay phá sóng, còn được biết tới là tên lửa Giant. Cả hai loại tên lửa này đều dùng một loại đầu đạn có khoảng 136kg thuốc nổ.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga triển khai vũ khí hiện đại tới Syria. Năm ngoái, sau khi máy bay của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở không phận Syria khi đang tham gia chiến dịch chống khủng bố, Moscow đã quyết định triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-400 tới quốc gia Trung Đông.

Kể từ khi hệ thống S-400 được triển khai, quân đội Mỹ đã hết sức cảnh giác trong quá trình triển khai các sứ mệnh hoạt động của máy bay không người lái tại Syria do lo ngại rơi vào tầm ngắm của S-400.

Việc Nga triển khai S-300 tới Syria diễn ra trong bối cảnh căng Nga - Mỹ gia tăng những tuần gần đây. Ngày 2/10, Mỹ đã ngừng các cuộc đàm phán với Nga về việc phối hợp các cuộc không kích chống lại các phần tử khủng bố. Đến ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutonium ở cấp độ chế tạo vũ khí với Mỹ.

Một lệnh ngừng bắn tại Syria do Washington và Moscow làm trung gian đã sụp đổ hồi tháng trước.

Ngọc Anh-An Bình

Tổng hợp