Nga lần đầu tiên tăng ngân sách mua vũ khí tối tân
(Dân trí) - Ngân sách để mua những vũ khí tối tân cho quân đội Nga sẽ tăng gấp rưỡi trong vài năm tới - Tổng thống Nga mới đây tuyên bố. Giới phân tích cho rằng đây là lần đầu tiên Nga tăng ngân sách quân sự để mua lượng lớn vũ khí hiện đại.
Phi cơ tiêm kích mặt trận đa năng Su-35 mà quân đội Nga đang nhắm tới
Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh đó là khoản tiền lớn được tính toán trước và điều chính yếu là chi tiêu đúng đắn. Nếu khoản kinh phí dự trù sẽ được chi dùng đúng, thì về nguyên tắc, sau 10 năm quân đội Nga sẽ có hệ thống vũ khí khí tài mới.
Nhận xét về tuyên bố này của nhà lãnh đạo Nga, Tổng biên tập tạp chí quân sự National Defense, ông Igor Korotchenko, cho rằng đây là lần đầu tiên Nga tăng ngân sách quân sự để mua lượng lớn các kỹ thuật hiện đại. Ông này nói: “Đối với đất nước, nâng cấp quân đội có ý nghĩa hàng đầu”.
MiG-35, máy bay tiêm kích-ném bom vẫn thuộc thế hệ 4
SU-35 là phi cơ tiêm kích mặt trận đa năng. Một trong những ưu việt cơ bản phân biệt nó với những mẫu trước, là điện tử hàng không, hệ thống rađa định vị và động cơ, tất cả đều mới về nguyên tắc. Vận tốc tối đa của SU-35 là 2860 km/h, còn tầm bay xa cực đại là 3.500 km. Mẫu máy bay tiêm kích thế hệ 4 này có khả năng diệt mục tiêu ở bất cứ đâu, trên không, trên mặt đất hay ngầm dưới nước. Với những khả năng của nó SU-35 vượt xa đa số các loại tiêm kích đương đại. Thậm chí, nó có thể chống lại thành công với cả mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ, những chiếc F-22 độc nhất trên thế giới.
Một tàu sân bay lớp Mistral do Pháp chế tạo, dự kiến sẽ sớm có mặt trong hạm đội hải quân Nga
Về Mistral, thì đó là tàu hàng không mẫu hạm đổ bộ do Pháp chế tạo. Con tàu giải quyết 4 nhiệm vụ cơ bản: đổ bộ quân nhân lên đất liền, tiếp nhận các máy bay trực thăng (đủ chỗ cho 16 chiếc), có thể làm trung tâm chỉ huy và quân y viện. Toàn bộ kết cấu kỹ thuật này được đánh giá vào khoảng 500 triệu euro.
Giải pháp về gia tăng chi phí đã đạt được không giản đơn, bởi quyết định này được thông qua giữa lúc nóng bỏng nhất của khủng hoảng kinh tế thế giới. Năm 2008, chi phí quân sự của Nga là khoảng 58 tỷ USD, còn năm tiếp theo đã tăng lên đến 60 tỷ. Trong năm nay, con số này tăng thêm 5 tỷ nữa. Như vậy, nhịp độ gia tăng biểu lộ khá rõ. Nếu duy trì xu thế đó, thì sau 10 năm quân đội Nga sẽ có thể được hiện đại hóa cơ bản một cách nghiêm túc.