1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga lần đầu công bố số quân nhân mắc Covid-19

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 870 quân nhân của nước này đã dương tính với Covid-19.

Nga lần đầu công bố số quân nhân mắc Covid-19 - 1

(Ảnh minh họa: Moscow Times)

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 đã lần đầu tiên công bố số liệu cho thấy tác động của dịch Covid-19 đến quân đội nước này. "Kết quả xét nghiệm quy mô lớn trong các lực lượng vũ trang Nga từ tháng 3 đến ngày 26/4 năm nay cho thấy, 874 quân nhân đã có kết quả dương tính (với Covid-19). Trong đó, 314 người đang được điều trị tại các bệnh viện của Bộ Quốc phòng, 175 người được điều trị tại các bệnh xá, 6 người tại các cơ sở y tế dân sự và 379 người tự cách ly", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Dịch Covid-19 có xu hướng bùng phát mạnh thời gian gần đây tại Nga. Dữ liệu của chính phủ Nga cho biết, tính đến hết ngày 26/4, nước này ghi nhận gần 81.000 ca mắc Covid-19, trong đó 747 trường hợp đã tử vong, hơn 6.700 bệnh nhân đã hồi phục. Nga đã mở rộng xét nghiệm nhằm ngăn dịch lây lan trong cộng đồng. Theo AFP, giới chức y tế Nga đã thực hiện được khoảng 2,8 triệu xét nghiệm.

Phần lớn các ca mắc Covid-19 ở Nga tập trung tại thủ đô Moscow. Kể từ ngày 30/3, toàn bộ 12 triệu dân của Moscow đã được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Phó Thị trưởng Moscow Anastasia Rakova cảnh báo, Moscow sẽ còn phải đối mặt với thách thức lớn trong vài tuần tới khi dịch được dự đoán lập đỉnh.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 13/4 cũng nói rằng: "Tình hình thay đổi từng ngày và theo chiều hướng phức tạp". Ông cũng cảnh báo dịch chưa đạt đỉnh và đã chỉ thị phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động ít nhất đến hết tháng 4.

Minh Phương
Theo Sputnik