1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga khởi đóng 3 tàu ngầm hạt nhân

(Dân trí) - Trang tin Diplomat ngày 6/10 dẫn các nguồn truyền thông Nga cho biết 3 tàu ngầm mới đã chính thức được khởi đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố cảng Severodvinsk của Nga.


Tàu ngầm lớp Yasen. (Ảnh: TASS)

Tàu ngầm lớp Yasen. (Ảnh: TASS)

Ba tàu ngầm trên bao gồm chiếc tàu ngầm thứ hai được cải tiến lớp Borei chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang tên lửa đạn đạo, có tên Project 955A Borei II Knyaz Oleg. Ngoài ra, còn có tàu ngầm tấn công đa năng lớp Yasen và một tàu ngầm khác có tên Khabarovsk thuộc dự án Project 0951.

Phát biểu trong cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Giám đốc điều hành của công ty đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko cho biết: "Theo chương trình phát triển vũ khí được Tổng thống yêu cầu và phù hợp với lịch dự kiến của Bộ Quốc phòng Nga, xưởng đóng tàu Sevmash đã khởi đóng 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới. Đó là tàu Knyaz Oleg - tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ 5, tàu Khabarovsk và một tàu lớp Yasen, vốn được hiện đại hóa từ dự án Project 885M".

Theo đánh giá của giới quan sát, dự án ít được người biết nhất là về tàu ngầm Khabarovsk thuộc dự án Project 0951. Tàu ngầm này từng được nhắc tới hồi tháng 11/2015 khi truyền thông nhà nước Nga vô tình tiết lộ về các dự án tối mật liên quan tới ngư lôi hạt nhân tầm xa thế hệ mới có tên Status-6.

Khi đó, trong đoạn phim giới thiệu về ngư lôi trên, có đoạn viết rằng "hệ thống ngư lôi Status-6 đa năng" được thiết kế dể "phá hủy các công trình kinh tế quan trọng của kẻ thù ở những khu vực duyên hải và gây ra thiệt hại lớn cho lãnh thổ của đối phương".

Thông tin trên được đưa ra cùng với thời điểm truyền thông Nga nhắc tới ngư lôi hạt nhân trong dự án Project 09851. Một nguồn tin cho biết dự án này bắt đầu được triển khai từ giữa năm 2014 và các tàu ngầm mới của Hải quân Nga có thể sẽ được lắp đặt loại ngư lôi mạnh này.

Ngọc Anh

Theo Diplomat