1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga khen F-35, sắp thử lửa ở Trung Đông

F-35 sẽ tham gia ngay vào cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông? đây là vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay về phi đội mới của Mỹ.

Phi đội F-35A đầu tiên của Không quân Mỹ đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên các máy bay này sẽ được triển khai ở đâu và họ có sử dụng chúng vào cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông hay không? tờ báo Nga“Gazeta.ru” phân tích những vấn đề này.

Bốn chiếc F-35 Lightning II tại căn cứ không quân Hill, bang Utah. Ảnh: Không quân Mỹ
Bốn chiếc F-35 Lightning II tại căn cứ không quân Hill, bang Utah. Ảnh: Không quân Mỹ

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ trong tuần này đã thông báo rằng, phi đội đầu tiên của F-35A Lightning đã sẵn sàng chiến đấu. Điều này cuối cùng cũng đã xảy ra sau 15 năm kể từ khi công ty Lockheed Martin giành được hợp đồng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Máy bay chiến đấu này đã được bổ sung vào phi đội máy bay chiến đấu 34 và sẽ được triển khai ở căn cứ không quân Hill ở bang Utah của Hoa Kỳ. Chúng đã sẵn sàng tham gia tất cả các hoạt động chiến đấu ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Máy bay F-35A dự kiến cung cấp cho Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.

Lầu Năm Góc dự định mua 1763 chiếc F-35A. Máy bay được sử dụng như máy bay chiến đấu đa năng. Và thông tin này đã được tuyên bố rộng rãi cho tất cả thế giới biết đến như là một cách quảng cáo.

Người đứng đầu chỉ huy lực lượng máy bay chiến đấu (ACC) tướng Herbert Carlisle đã giải thích rằng, “mặc dù F-35A hiện nay chưa thực sự được gọi là vũ khí tinh vi nhưng máy bay này đã được cải thiện đáng kể từ những ngày đầu thực hiện chương trình”.

Quan trọng hơn, các máy bay chiến đấu này sở hữu hệ thống radar nổi bật và tiềm năng rất lớn để tiến hành chiến tranh điện tử, đây là điều hết sức cần thiết để tiến hành các cuộc chiến trên không và tấn công các mục tiêu trên mặt đất trong các cuộc xung đột tương lai”.

Giám đốc Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Pukhov lưu ý rằng, trước sức ép từ trong nước cũng như nước ngoài cuối cùng chiếc “máy bay vàng” cũng hoàn thành.

Đôi khi, chương trình F-35 đã trải qua nhiều thử nghiệm khó khăn, nhưng đây là hiện tượng rất tự nhiên trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện một máy bay phức tạp.

Theo cách nhìn của tôi, máy bay chiến đấu này là sự kiện quan trọng trong ngành công nghiệp hàng không toàn cầu. Chiếc F-35 cũng có thể lặp lại thành công ngoạn mục của F-16: chiếc máy bay đã thiết lập tiêu chuẩn quốc tế của máy bay hạng nhẹ trên toàn thế giới.

Ông nhớ lại rằng, những ưu điểm vượt trội của F-16 trong năm 1970 cũng là không rõ ràng, và các nước châu Âu còn xem xét mua “Mirage” F1 vì cho rằng nó có thể sánh ngang với F-16. Và kết quả là chiếc máy bay đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu thậm chí cả ở Pháp.

“Ngoài ra, F-35 đã chứng minh cách tiếp cận hoàn toàn mới rất lô gíc và thống nhất. Những ưu điểm chiến đấu của máy bay này chưa thể ngay lập tức biểu lộ ra nhưng nhất định sẽ cho cả thế giới thấy trong tương lai gần”, giám đốc của CAST cho biết.

Trung tướng Christopher Bogdan, một trong những người đứng đầu chương trình F-35 từ Lầu Năm Góc cho biết rằng, việc công bố về sự sẵn sàng của phi đội máy bay đầu tiên nhằm gửi tín hiệu cho các nước đồng minh và đối thủ của Hoa Kỳ.

“Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 đã sẵn sàng được sử dụng chiến đấu”, chỉ huy này cho biết.

“Chúng ta cần máy bay chiến đấu như thế này. Nếu so sánh những đối thủ tiềm lực rất mạnh của chúng tôi và điều kiện chiến đấu trên không trong tương lai, họ sẽ tìm cách tiêu diệt F-35 của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần phải tính toán, nghiên cứu tăng khả năng chiến đấu hơn nữa cho máy bay này. Đó là khả năng để vượt qua hệ thống phòng không rất mạnh của kẻ thù và tiêu diệt tất cả các mục tiêu được chỉ định bằng loại đạn dẫn đường chính xác.

Ngoài ra, F-35 còn sở hữu khả năng hiếm có để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hơn nữa. Đất nước chúng ta cần máy bay chiến đấu này”, tướng Carlisle cho biết.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ tướng David Goldfeyn và Bộ trưởng lực lượng Không quân Deborah Lee James tin rằng, sự hình thành các phi đội là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển loại máy bay mới.

“Máy bay chiến đấu F-35A là một sự kết hợp khả năng tham chiến chưa từng có của máy bay chiến đấu cùng với khả năng thoát khỏi nguy hiểm các máy bay trong chiến đấu và tác dụng của máy bay trong các chiến dịch.

Máy bay chiến đấu này đã sẵn sàng chiến đấu tại căn cứ không quân của lực lượng mở cửa và tấn công mục tiêu được bảo vệ tốt trong bất kì khu vực nào trên thế giới", tướng Goldfeyn nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng, chiếc F-35 đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm và hiệu chỉnh các vấn đề quan trọng liên quan đến phần mềm bảo đảm.

Lực lượng Không quân Mỹ hy vọng sẽ khắc phục tất cả những thiếu sót vào năm 2017 nhờ sử dụng phần mềm bảo đảm 3F.

“Ngoài ra, phần mềm 3F sẽ cho phép thay đổi giao diện và hiển thị của người lái, do đó công việc điều khiển máy bay sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện”, trung tướng Christopher Bogdan cho biết.

Theo giải thích của Phó Giám đốc trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makiyenko, trên máy bay F-35 được trang bị các phần mềm bảo đảm rất phức tạp và chỉ có Hoa Kỳ được sử dụng chúng.

Vào tháng 6 năm 2016 công ty Lockheed Martin đã công bố rằng, phiên bản cuối cùng của hệ thống thông tin độc lập của máy bay F-35 ALIS 2.0.2 sẽ chưa thể đưa vào hoạt động ít nhất cho đến tháng mười.

ALIS được coi là thành phần quan trọng trên F-35 và được sử dụng trên máy bay chiến đấu để giải quyết tất cả các vần đề.

Để duy trì khả năng hoạt động vận hành khai thác của máy bay này, ở căn cứ không quân Hill cần 12 máy bay luôn sẵn sàng chiến đấu có khả năng chuyển đổi vị trí thông qua các sân bay. Tại căn cứ không quân cũng đã tập trung số lượng phi công, nhân viên kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết để duy trì một phi đội F-35 sẵn sàng chiến đấu.

Ở đây có các phi công và chuyên gia bảo trì máy bay chiến đấu. Họ đảm bảo rằng, những phần mềm bảo đảm sau khi được cải tiến của công ty Lockheed Martin đã giải quyết được vấn đề bất ổn định của phần mềm.

Trong các chuyến bay thử nghiệm đã được ghi nhận được xác suất hỏng hóc rất nhỏ. Sau đó, tướng Herbert Carlisle đã thông báo rằng, F-35 để đã hoàn toàn sẵn sàng tham gia hoạt động chiến đấu.

Theo dữ liệu của phi công thuộc phân đội máy bay chiến đấu thứ 34 ở căn cứ Hill vào ngày 27/7/2016 thành phần của phân đội bao gồm 12 máy bay chiến đấu F-35 và 21 phi công dự bị.

Chuyên gia về Quốc phòng của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Todd Harrison nói rằng, sau khi hình thành các phi đội đầu tiên của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 đã thu được chất lượng hoàn toàn khác nhau. “Hầu hết các vấn đề công nghệ đã được khắc phục”, ông nói thêm.

Tướng Carlisle nói rằng, sau khi hình thành phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên F-35 sẽ tham gia vào cuộc tập trận truyền thống Red Flag, sau đó sẽ được triển khai ở châu Âu và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đối với máy bay này tướng Mỹ lưu ý, chưa chắc chắn sẽ chuyển đến Trung Đông trong thời gian tới. Nhưng theo dự kiến của họ, nó sẽ tham gia vào hoạt động chống lại “nhà nước Hồi giáo” không sớm hơn năm 2017.

Chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ cho biết, việc triển khai các máy bay F-35 ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 18 tháng tới, sẽ làm gia tăng sự vững tin của các nước đối tác (tham gia trong chương trình F-35) trong khả năng chiến đấu của máy bay.

Trong vài năm tới Không quân Mỹ có kế hoạch triển khai thêm hai phi đội F-35 ở căn cứ không quân Hill.

Điều này sẽ kéo theo sự gia tăng về số lượng các nhân viên kỹ thuật khi hiện nay 222 người thành 700 chuyên gia, Trung tá Steven Anderson phó chỉ huy đoàn 388 chuyên bảo dưỡng và sửa chữa cho biết.

Theo Kim Đông

Đất Việt