1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hoàn tất 2 tàu khu trục hiện đại cho Việt Nam

(Dân trí) - Báo giới Nga ngày 19/5 dẫn nguồn tin từ ngành đóng tàu nước này cho biết 2 tàu khu trục lớp Gepard được Nga đóng cho Việt Nam đã hoàn tất, chỉ còn chờ lắp đặt vũ khí sẽ sẵn sàng bàn giao.

Việc đóng tàu đã hoàn tất,
thời gian tới sẽ lắp đặt vũ khí. Ảnh Sputnik
Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard (Ảnh: Sputnik)

Thông tin được hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải, dẫn phát biểu của ông Rafis Fatykhov, người phát ngôn của nhà máy Zelenodolsk tại nước cộng hòa Tatarstan, trực thuộc Nga cho biết.

Theo đó, hai tàu khu trục lớp Gepard (báo đốm) 3.9 (Dự án 11.661) được đóng theo đơn đặt hàng của hải quân Việt Nam đã hoàn tất.

“Nhà máy JSC A.M. Gorky Zelenodolsk đã hoàn tất việc đóng hai tàu khu trục trong dự án 3.9 cho hải quân Việt Nam. Đến nay, quá trình đóng tàu đã xong, chỉ còn chờ lắp đặt các loại vũ khí”, ông Fatykhov khẳng định.

Vẫn theo RIA Novosti, việc đóng cặp chiến hạm “báo đốm” thứ hai này được xưởng đóng tàu Zelenodolsk khởi công tháng 9/2013, sau khi cặp chiến hạm đầu tiên mang tên Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ được đưa vào biên chế hải quân Việt Nam năm 2011.

Theo hợp đồng được ký tháng 2/2013, cặp chiến hạm mới này có đặc điểm tương tự như bộ đôi đã bàn giao trước đó, tuy nhiên được trang bị các vũ khí chống tàu ngầm cùng hệ thống đẩy hiện đại.

Theo kỹ sư trưởng của Cục thiết kế Zelenodolsk Yevgeny Matveyev, thời hạn chót để phía Nga bàn giao cặp chiến hạm Gepard 3.9 mới này là vào cuối năm 2016.

Thanh Tùng
Theo RIA Novosti