1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hỗ trợ quân đội Syria chuẩn bị giải phóng Aleppo

(Dân trí) - Với sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria chuẩn bị mở một chiến dịch nhằm giành lại thành phố Aleppo, đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi khu vực này.


Xe tăng của quân đội Syria. (Ảnh: RT)

Xe tăng của quân đội Syria. (Ảnh: RT)

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/4 dẫn lời Thủ tướng Syria Wael al Halqi cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị tấn công vào thành phố Aleppo.

Phát biểu sau cuộc gặp với các nghị sỹ Nga, ông Wael al Halqi nói: "Chúng tôi, cùng với đối tác Nga, đang sẵn sàng cho một chiến dịch để giải phóng Aleppo và ngăn chặn các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Đó là những nhóm chưa đăng ký hoặc vi phạm thoả thuận ngừng bắn".

Trước đó, quân đội chính phủ Syria và các nhóm đối lập đã đạt được thoả thuận ngừng bắn hồi cuối tháng Hai. Tuy nhiên, thoả thuận này không bao gồm IS và Mặt trận al-Nusra. Hôm thứ Ba tuần trước, các nhóm phiến quân Hồi giáo đã bắn hạ một máy bay của quân đội Syria và bắt giữ phi công.

Thông báo trên của Thủ tướng Syria được đưa ra một tháng sau khi Nga quyết định rút phần lớn lực lượng Không quân của nước này ở Syria. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhiệm vụ mà Nga đặt ra ở đây phần lớn đã được hoàn thành.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng, sức mạnh quân sự của Nga được coi là đã đảo ngược vận mệnh của quân đội chính phủ Tổng thống Assad trên chiến trường. Theo đó, dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga, các lực lượng của quân đội Syria đã giành lại được những khu vực quan trọng từ tay các nhóm phiến quân. Nga cho biết sẽ để lại một đơn vị máy bay chiến đấu ở Syria để duy trì cuộc chiến chống các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Thời gian qua, đụng độ đã xảy ra giữa các nhóm phiến quân với những lực lượng thân chính phủ bên ngoài thành phố Aleppo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết các tay súng của Mặt trận al-Nusra đang dồn lực lượng xung quanh thành phố Aleppo và tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào các đơn vị của quân chính phủ và những khu vực đông dân cư xung quanh thành phố chiến lược này.

Các nhà hoạt động chống chính phủ địa phương cho biết các nhóm phiến quân đã buộc phải rút lui khỏi một khu vực ở gần thành phố Aleppo trước sự tấn công của các máy bay Nga. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết vụ đụng độ ở đây đã làm ít nhất 19 tay súng phiến quân và 16 binh sĩ của quân đội Syria thiệt mạng.

Ngọc Anh

Theo WSJ