1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất

(Dân trí) - Nga ngày 31/3 đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất, trong bối cảnh hạm đội tàu ngầm của Nga gia tăng các cuộc tuần tra tại nhiều vùng biển thế giới, ngang bằng thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Nga hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất


Tàu ngầm tấn công hạt nhân tên gọi Kazan, tàu ngầm thứ 2 thuộc lớp Yasen-M, đã được hạ thủy tại thành phố Severodvinsk, phía bắc nước Nga ngày 31/3.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân tên gọi Kazan, tàu ngầm thứ 2 thuộc lớp Yasen-M, đã được hạ thủy tại thành phố Severodvinsk, phía bắc nước Nga ngày 31/3.


Kazan được xem là tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến nhất của Nga vì nó rất khó bị phát hiện khi hoạt động dưới biển do độ ồn rất thấp. (Ảnh: Sputnik)

Kazan được xem là tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến nhất của Nga vì nó rất khó bị phát hiện khi hoạt động dưới biển do độ ồn rất thấp. (Ảnh: Sputnik)


Đông đảo các quan chức quân đội Nga đã tham gia lễ hạ thủy tàu ngầm Kazan, trong đó có Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev. (Ảnh: Sputnik)

Đông đảo các quan chức quân đội Nga đã tham gia lễ hạ thủy tàu ngầm Kazan, trong đó có Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev. (Ảnh: Sputnik)


Kazan được khởi đóng vào năm 2009 và dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 sau các cuộc thử nghiệm trên biển. (Ảnh: Sputnik)

Kazan được khởi đóng vào năm 2009 và dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 sau các cuộc thử nghiệm trên biển. (Ảnh: Sputnik)


Nga có kế hoạch đóng tổng cộng 7 tàu ngầm tấn công hạt nhân trong dự án Yasen-M đến năm 2023. Tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này, Severodvinsk, đã được bàn giao cho Hải quân vào năm 2014. Bốn tàu khác - Novosibirsk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk và Perm - đang được đóng, trong khi tàu cuối cùng trong lớp Yasen-M này, Ulyanovsk, sẽ được khởi cộng vào mùa hè năm nay. (Ảnh: Ruptly)

Nga có kế hoạch đóng tổng cộng 7 tàu ngầm tấn công hạt nhân trong dự án Yasen-M đến năm 2023. Tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này, Severodvinsk, đã được bàn giao cho Hải quân vào năm 2014. Bốn tàu khác - Novosibirsk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk và Perm - đang được đóng, trong khi tàu cuối cùng trong lớp Yasen-M này, Ulyanovsk, sẽ được khởi cộng vào mùa hè năm nay. (Ảnh: Ruptly)


Tàu ngầm lớp Yasen-M dài 120m, có trọng lượng giãn nước khi lặn là 13.800 tấn và có thể chạy với vận tốc 57 km/h. Chúng được thiết kế để lặn ở độ sâu tối đa 600m. (Ảnh: Twitter)

Tàu ngầm lớp Yasen-M dài 120m, có trọng lượng giãn nước khi lặn là 13.800 tấn và có thể chạy với vận tốc 57 km/h. Chúng được thiết kế để lặn ở độ sâu tối đa 600m. (Ảnh: Twitter)


Tàu ngầm lớp Yasen-M mang 10 ngư lôi 533mm và có 8 hệ thống phóng thẳng đứng được trang bị 4 tên lửa hành trình siêu âm mỗi hệ thống. Tàu được thiết kế để hoạt động độc lập lên tới 100 ngày. (Ảnh: Sputnik)

Tàu ngầm lớp Yasen-M mang 10 ngư lôi 533mm và có 8 hệ thống phóng thẳng đứng được trang bị 4 tên lửa hành trình siêu âm mỗi hệ thống. Tàu được thiết kế để hoạt động độc lập lên tới 100 ngày. (Ảnh: Sputnik)


Các quan chức Nga tham gia lễ hạ thủy tàu ngầm Kazan. (Ảnh: Twitter)

Các quan chức Nga tham gia lễ hạ thủy tàu ngầm Kazan. (Ảnh: Twitter)


Đô đốc Vladimir Korolev, Tư lệnh Hải quân Nga, hôm qua cũng cho biết hạm đội tàu ngầm của Nga gia tăng các cuộc tuần tra tại nhiều vùng biển thế giới, ngang bằng thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo đó, các thủy thủ tàu ngầm Nga đã có hơn 3.000 ngày tuần tra trong năm ngoái. (Ảnh: Twitter)

Đô đốc Vladimir Korolev, Tư lệnh Hải quân Nga, hôm qua cũng cho biết hạm đội tàu ngầm của Nga gia tăng các cuộc tuần tra tại nhiều vùng biển thế giới, ngang bằng thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo đó, các thủy thủ tàu ngầm Nga đã có hơn 3.000 ngày tuần tra trong năm ngoái. (Ảnh: Twitter)


Tàu ngầm lớp Yasen-M đầu tiên, K-560 Severodvinsk. (Ảnh: Sputnik)

Tàu ngầm lớp Yasen-M đầu tiên, K-560 Severodvinsk. (Ảnh: Sputnik)

An Bình

Tổng hợp