1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ghi nhận kỷ lục 2.700 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ

(Dân trí) - Nga tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca Covid-19 trong 24 giờ với hơn 2.700 ca, nâng số người mắc bệnh vượt mốc 21.000.

Nga ghi nhận kỷ lục 2.700 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ - 1

Một nhân viên y tế chuẩn bị thăm khám bệnh nhân ở một bệnh viện ở ngoại ô Moscow, Nga (Ảnh: Sputnik)

Ngày 14/4, giới chức Nga thông báo nước này có thêm 2.774 ca Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona mới lên 21.102.

Đây là mức tăng cao nhất trong 24 giờ kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Nga. Trong những ngày qua, Nga liên tục ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao kỷ lục, dấu hiệu cho thấy tình trạng dịch bệnh ở quốc gia này diễn biến phức tạp. 

Nga có thêm 22 ca tử vong, trong đó 18 ca ở Moscow. Tổng số người thiệt mạng vì dịch hiện là 170, với 119 ca ở Moscow và khu vực xung quanh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/4 đã thừa nhận rằng nước này đang có nhiều vấn đề trong cuộc chiến chống dịch và Nga chưa vượt qua được đỉnh dịch.

Ông Putin cảnh báo tình trạng nhân viên y tế làm việc quá tải và thiếu đồ bảo hộ. Trước đó, giới quan sát dự đoán rằng hệ thống y tế của Nga có thể bị quá tải bởi đại dịch.

Ông Putin cho rằng tình hình ở Nga “thay đổi mỗi ngày và không may mắn là không tốt lên”, đồng thời cho biết Nga có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp “phức tạp” trong tương lai.

Hiện tâm dịch Nga vẫn đang tập trung ở khu vực Moscow với 1.949 ca mới công bố hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là dịch đang có dấu hiệu đã lây lan ra khu vực khác của Nga với một số khu vực bắt đầu tăng mạnh số ca nhiễm mới.

Trong tổng số ca nhiễm ở Nga có 49,5% số người dưới 45 tuổi và 14% trên 66 tuổi. Chỉ số trên cho thấy người ít tuổi ở Nga có xu hướng nhiễm virus nhiều hơn.

Các quan chức Nga phỏng đoán dịch Covid-19 có thể lên đỉnh ở Nga vào cuối tháng 4.

Theo Global Times, Nga hiện trở thành nơi có nguồn ca bệnh nhập khẩu lớn nhất vào Trung Quốc, với 409 ca.

Khu vực biên giới Nga và Trung Quốc trở thành một trong những điểm nóng về dịch. Tỉnh Hắc Long Giang giáp Nga ghi nhận 79 ca nhiễm mới hôm qua, toàn bộ đều là công dân Trung Quốc từ Nga trở về.

Đức Hoàng

Theo Straits Times