1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dừng chuyển giao vũ khí tại Crimea cho Ukraine

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Nga ngày 15/4 đã quyết định tạm dừng chuyển giao vũ khí tại bán đảo Crimea cho Ukraine trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn giới chức Kiev sử dụng chúng để chống lại những người biểu tình chống chính phủ ở các khu vực miền đông.

Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã xác nhận thông tin trên với báo chí Nga.

Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã xác nhận thông tin trên với báo chí Nga.

"Tôi muốn nhắc lại rằng Nga cam kết hạn chế việc chuyển giao vũ khí tới các điểm nóng", ông Antonov, cho biết thêm rằng miền đông nam Ukraine đang trở thành điểm nóng khi các cuộc biểu tình lan ra khắp khu vực.

"Chúng tôi lo ngại rằng các vũ khí này có thể được sử dụng để chống lại những dân thường tham gia vào các cuộc biểu tình ở các khu vực miền đông và đông nam Ukraine", Thứ trưởng quốc phòng Nga nói với hãng tin Ria Novosti.

Ông Antonov cũng hối thúc các quốc gia phương Tây làm theo Nga và hạn chế chuyển giao vũ khí cho Ukraine với lý do tương tự.

Quyết định trên của Bộ quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh chính phủ Kiev ngày 15/4 đã mở một chiến dịch quân sự nhằm vào người biểu tình chống chính phủ tại các thành phố ở miền đông Ukraine.

4 người đã thiệt mạng và 2 người khác hôm qua đã bị thương khi quân đội Ukraine tấn công một sân bay ở thành phố Kramatorsk vốn bị những người biểu tình chiếm giữ.

Hồi cuối tháng trước, Crimea, từng là một nước cộng hòa tự trị ở miền nam của Ukraine, đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau khi hai bên ký kết hiệp ước sáp nhập.

Do sự thay đổi về vị thế lãnh thổ, Nga đã bắt đầu chuyển giao các vũ khí và thiết bị quân sự tại Crimea, vốn thuộc về các lực lượng vũ trang Ukraine, cho giới chức lâm thời ở Kiev.

Cho tới nay, quân đội Nga đã chuyển giao gần 400 thiết bị quân sự của Ukraine tại bán đảo cho Kiev, trong đó có 8 trực thăng và 3 tàu chiến.

An Bình
Theo RIA